1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đệ nhất Phu nhân Mỹ ngầm chỉ trích tỷ phú Trump

(Dân trí) - Trong bài phát biểu tại buổi lễ tốt nghiệp của trường Đại học thành phố New York hôm 3/6, Đệ nhất Phu nhân Mỹ Michelle Obama đã “bóng gió” nhắc tới ứng viên tổng thống hàng đầu đảng Cộng hòa Donald Trump và chỉ trích những chính sách từng khiến dư luận “dậy sóng” của tỷ phú New York.

Đệ nhất Phu nhân Mỹ ngầm chỉ trích tỷ phú Trump

Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama phát biểu trong buổi lễ tốt nghiệp của trường Đại học thành phố New York (Ảnh: India.com)
Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama phát biểu trong buổi lễ tốt nghiệp của trường Đại học thành phố New York (Ảnh: India.com)

Mặc dù không đề cập cụ thể tới tên của ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa, nhưng bài phát biểu của bà Michelle đã ngầm chỉ trích những đề xuất chính sách từng “gây bão” của ông Trump.

“Ở Mỹ, chúng ta sẽ không bỏ cuộc trước nỗi sợ hãi. Chúng ta không xây những bức tường để ngăn cách mọi người, bởi vì nước Mỹ vĩ đại được như ngày nay là nhờ đóng góp của những người không sinh ra ở Mỹ nhưng chọn Mỹ làm ngôi nhà của họ”, bà Michelle phát biểu trước hàng nghìn sinh viên tốt nghiệp của trường Đại học thành phố New York hôm 3/6. Bà Michelle sau đó nêu ra một loạt những tên tuổi đừng đằng sau các thương hiệu thành công tại Mỹ nhưng không phải là những người sinh ra tại đây như Google, eBay hay những người phát minh ra tim nhân tạo, điện thoại, quần jean, cầu Brooklyn hay Nhà Trắng.

“Sự vĩ đại của nước Mỹ không bao giờ đến từ những người đã leo tới nấc thang của sự thành công, hoặc may mắn được ở trên nấc thang ấy từ khi sinh ra, nhưng sau đó lại kéo chiếc thang đó lên trước mặt những người khác. Sự vĩ đại của chúng ta đến từ những người làm việc chăm chỉ để đạt được những gì chúng ta muốn, sau đó quay lại và giúp đỡ những người đứng sau”, bà Michelle nói.

Phát biểu của bà Michelle ám chỉ đề xuất của ông Trump trong chiến dịch tranh cử trước đây, đó là xây một bức tường thành dọc biên giới phía nam giữa Mỹ và Mexico để ngăn dòng người nhập cư trái phép vào Mỹ.

Bà Michelle nhắc nhở các sinh viên sắp tốt nghiệp rằng trong bối cảnh nước Mỹ luôn đề cao tầm quan trọng của người nhập cư và đa dạng hóa, họ cần cảnh giác trước những người mang tư tưởng khác biệt.

“Họ cho rằng sự đa dạng hóa đang trở thành một mối đe dọa thay vì là một nguồn tài nguyên cần được khai thác. Họ bảo chúng ta phải e ngại trước những người không giống mình, phải nghi ngờ những người mà chúng ta bất đồng quan điểm. Họ hành xử như thể công kích cá nhân là một điều hoàn toàn chấp nhận được trong một cuộc tranh luận. Họ hành động như thể sự giận dữ và thiếu kiểm soát là nền tảng của đất nước chúng ta, chứ không phải sự lạc quan và cởi mở, vốn là động lực thúc đẩy sự phát triển của nước Mỹ như ngày hôm nay”, Đệ nhất Phu nhân Mỹ nhấn mạnh.

Bà Michelle nói rằng, với cương vị là phu nhân Tổng thống, bà đã có cơ hội được đi tới nhiều quốc gia trên thế giới trong suốt 7 năm qua. “Tôi đã được chứng kiến và biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu những ý tưởng như vậy được thực thi. Tôi đã nhìn thấy những nhà lãnh đạo cai trị đất nước bằng sự đe dọa, những nhà lãnh đạo hạ thấp nhân phẩm và đối xử thô bạo với nhiều nhóm người. Họ làm vậy vì họ không biết làm gì khác”, bà Michelle nói thêm.

Những phát biểu trên của bà Michelle được cho là gián tiếp nhằm vào tỷ phú Donald Trump vì trước đó, cũng trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump đã có nhiều phát ngôn bạo miệng mang tính miệt thị liên quan tới phụ nữ, người Hồi giáo, người Mexico hoặc những người mà ông không ưa.

Trước đó, phát biểu trước 12.000 sinh viên trong buổi lễ tốt nghiệp tại Đại học Rutgers, Mỹ hôm 15/5, Tổng thống Obama cũng ngầm bày tỏ quan điểm của ông về chiến dịch tranh cử cũng như những đề xuất chính sách của ông Trump mặc dù ông cũng không chỉ đích danh tên vị tỷ phú này.

Thành Đạt

Theo Politico