1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Dấu hiệu cho thấy Ukraine có thể gặp khó vì cạn nguồn tuyển quân

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tuổi trung bình của binh sĩ Ukraine tăng thêm 5-10 sau hơn một năm nổ ra chiến sự với Nga, dấu hiệu cho thấy Kiev dường như đang gặp thách thức với nỗ lực bổ sung lực lượng chiến đấu trên tiền tuyến.

Dấu hiệu cho thấy Ukraine có thể gặp khó vì cạn nguồn tuyển quân - 1

Binh sĩ Ukraine khai hỏa vào mục tiêu của Nga ở Bakhmut (Ảnh: Getty).

Business Insider đưa tin, tuổi trung bình của binh sĩ Ukraine ngày càng cao trong bối cảnh nước này phải đối mặt với tình trạng thiếu lực lượng sau hơn 20 tháng nổ ra xung đột với Nga.

Binh lính ở Ukraine ngày càng già đi khi đất nước này phải vật lộn với tình trạng thiếu binh sĩ sau khoảng 20 tháng chiến đấu tàn khốc chống lại Nga.

Theo Times, tuổi trung bình của các quân nhân ở Ukraine lúc này là 43, tăng 5-10 so với năm 2022. Trước đó, theo Financial Times, tuổi trung bình của binh sĩ Ukraine vào tháng 3/2022 là từ 30-35.  

Ukraine chưa công bố số lượng thiệt hại về nhân lực sau gần 2 năm chiến sự. Tuy nhiên, giới chức phương Tây hồi tháng 8 ước tính, số binh sĩ bị thương và thiệt mạng của Ukraine lên tới gần 500.000. Ukraine chưa lên tiếng về thông tin này.

Theo Times, trong một số lực lượng Ukraine, tình trạng thiếu nhân sự thậm chí còn trở nên trầm trọng hơn cả tình trạng thiếu vũ khí và đạn dược.

Một quan chức Ukraine nói với Times rằng ngay cả khi Mỹ và các đồng minh bàn giao toàn bộ số vũ khí mà họ đã cam kết, Kiev có thể không có đủ người để vận hành.

Khi chiến sự bắt đầu nổ ra từ tháng 2/2022, Ukraine có nguồn lực tân binh khá dồi dào, khi nhiều người tình nguyện tham gia lực lượng vũ trang.

Tuy nhiên, theo Times, nỗ lực tuyển quân đã giảm mạnh trong thời gian qua và Ukraine đang đối mặt với khó khăn trong việc huy động thêm binh sĩ khi nhiều người bị thương, vong và một số người khác di tản ra nước ngoài để tránh bị huy động. 

Vào tháng 8, ông Zelensky đã sa thải toàn bộ người đứng đầu cơ sở tuyển quân trên các địa phương để đối phó với tình trạng tham nhũng. Ukraine đã phanh phui nhiều đường dây hối lộ làm giả hồ sơ để không trốn quân dịch và khởi tố hàng loạt vụ án chống lại các quan chức tuyển quân. 

Một quan chức quân đội cấp cao của Ukraine nói với Times rằng, động thái này đã gây ra tác dụng ngược khi Ukraine không tìm được đủ người thay thế các vị trí bỏ trống do áp lực với công việc này. Điều đó dẫn tới việc hoạt động tuyển tân binh gần như bị đình trệ trên quy mô lớn.

Mặt khác, Ukraine cũng là một trong những quốc gia có nhiều người cao tuổi nhất trên thế giới, khi cứ trung bình 4 người, sẽ có 1 người trên 60 tuổi.

Trước đó, theo Business Insider, Ukraine đã phải tuyển người đã về hưu để chiến đấu do tình trạng thiếu nhân lực.

Hồi tháng 8, New York Times đưa tin, tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng khi phản công buộc các thương binh phải trở lại phục vụ trong quân đội sau khi thoát chết trong giao tranh của cuộc chiến kéo dài 18 tháng qua.

Theo báo Mỹ, một số trung đội đã bị sụt giảm lực lượng và phải tái triển khai gần như hoàn toàn bằng các thương binh. Các đơn vị có kinh nghiệm chiến đấu cũng đối mặt khó khăn khi số lượng chỉ huy ngày càng giảm.

Trong khi đó, những người lính bị thương tật quá nặng không thể quay trở lại chiến đấu được mời làm việc tại các trung tâm tuyển quân để thế chỗ cho những người bị cách chức vì cáo buộc lạm dụng chức quyền, nhận hối lộ để đưa những người đủ điều kiện nhập ngũ trốn quân dịch.

Theo BI
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine