1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đấu giá điện thoại "hủy diệt" của trùm phát xít Hitler

(Dân trí) - Chiếc điện thoại được nhà độc tài phát xít Adolf Hitler sử dụng để đưa ra những mệnh lệnh “hủy diệt” trong Chiến tranh thế giới thứ 2 vừa được bán đấu giá 243.000 USD.

Chiếc điện thoại của Hitler được bán đấu giá (Ảnh: AFP)
Chiếc điện thoại của Hitler được bán đấu giá (Ảnh: AFP)

Trong phiên đấu giá ngày 19/2 do Đơn vị bán đấu giá Alexander Historical Auctions (Mỹ) tổ chức, chiếc điện thoại thường được Hitler sử dụng để ra lệnh đã được bán với giá khởi điểm 100.000 USD. Giá cuối cùng của chiếc điện thoại này là 243.000 USD, song danh tính của người mua không được tiết lộ.

Đây là chiếc điện thoại màu đen, sau đó được sơn lại với màu đỏ thẫm và được khắc tên Adolf Hitler. Chiếc điện thoại này được tìm thấy trong căn hầm của trùm phát xít này ở thủ đô Berlin, Đức vào năm 1945. Trên chiếc điện thoại 70 năm tuổi này cũng được khắc hình chim đại bàng, biểu tượng của Đức Quốc xã.

Trong suốt hai năm Thế chiến 2, Hitler đã sử dụng chiếc điện thoại này để ra lệnh tiến hành những cuộc chiến khiến hàng triệu người thiệt mạng.

Các binh sĩ Hồng quân Liên Xô sau đó đã tặng chiếc điện thoại cho Đại tá người Anh Sir Ralph Rayner khi ông đến thăm căn hầm sau thất bại của Đức Quốc xã.

Nhà bán đấu giá Alexander Historical Auctions gọi chiếc điện thoại này là “vũ khí hủy diệt hàng loạt” của Adolf Hitler.

Nhật Minh

Theo CNA