1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Danh sách vũ khí Ukraine xin Mỹ đã rơi vào tay Nga

Bản danh sách vũ khí được cho là của Ukraine xin Mỹ trong chuyến thăm của phó tổng thống Mỹ Joe Biden đến Kiev tuần trước, đã rơi vào tay Nga. Đáng chú ý, trong danh sách này gồm cả những loại vũ khí gây sát thương mà Nga cảnh báo Mỹ không được cho Ukraine.

Ukraine rất muốn 
có vũ khí từ Mỹ

Ukraine rất muốn có vũ khí từ Mỹ

Nhóm hacker Ukraine có tên CyberBerkut với tư tưởng chống chính phủ Kiev tuyên bố họ thu được các tài liệu tuyệt mật của Bộ Ngoại giao Ukraine. Họ lấy được tài liệu mật sau khi đột nhập vào thiết bị di động của một thành viên trong phái đoàn tháp tùng Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Ukraine tuần trước

CyberBerkut đã công bố các bản sao của tài liệu mà họ cho là thỏa thuận chính thức giữa hai bên vì còn có cả chữ ký của Tổng thống Mỹ Barack Obama và Ngoại trưởng John Kerry.

Trong một tài liệu được CyberBerkut khẳng định là của Nhà Trắng, người ta có thể thấy vào 24.9, ông Obama ủy quyền cho ngoại trưởng Kerry "chỉ đạo việc giải ngân 5 triệu USD cho các vấn đề về quốc phòng bao gồm đào tạo và huấn luyện quân sự ngay lập tức như cách viện trợ quân sự cho chính phủ Ukraine". Các tài liệu khác được công bố bởi các tin tặc cho rằng Washington đã sẵn sàng cung cấp Kiev vũ khí và đạn dược.

Một tài liệu được ghi bằng tiếng Ukraine (được cho là lời yêu cầu của Kiev với Mỹ)  đã ghi lại danh sách vũ khí và thiết bị quân sự, gồm 2.000 súng trường, 720 súng phóng lựu, gần 200 súng cối và 420 tên lửa chống tăng.
 
Hồi tháng 10, sau khi đắc cử tổng thống, ông Poroshenko đã sang Mỹ kêu gọi quốc hội và chính phủ Mỹ viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine. Khi đó, Mỹ từ chối đề nghị này và chỉ hứa viện trợ các loại thiết bị quân sự không gây sát thương. Nhưng gần đây, Mỹ có vẻ thay đổi ý định. Sau khi giành thắng lợi tại lưỡng viện, phe chủ chiến trong đảng Cộng hòa tỏ rõ ý định viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine.

Nga luôn phản đối chuyện này nên sau khi nắm được bản danh sách, họ càng có thêm lý do để theo sát hoạt động viện trợ của Mỹ. "Chúng tôi nhiều lần nghe xác nhận (từ Mỹ) rằng họ chỉ  chuyển giao cho Ukraine thiết bị quân sự không gây sát thương. Nếu có sự thay đổi trong chính sách này, thì đây là một yếu tố gây mất ổn định nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến cán cân quyền lực trong khu vực ", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich tuyên bố thứ 5 tuần trước.

Lời cảnh báo của ông Lukashevich đưa ra một ngày sau khi ông Tony Blinken, Phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ tuyên bố trong một phiên điều trần trước Thượng viện Mỹ rằng Washington cần xem xét việc thúc đẩy việc củng cố năng lực quân đội cho Ukraine thông qua việc cung cấp vũ khí, gồm cả vũ khí sát thương.

Theo Anh Tú/RT
Một Thế giới