1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Danh họa nào bị mất trộm tranh nhiều nhất?

(Dân trí) - Danh họa tài ba Pablo Picasso đứng đầu danh sách những danh họa bị đánh cắp tranh nhiều nhất, với 1.147 bức tranh bị đánh cắp tính đến tháng 1/2012.

Một trong những bức tranh bị đánh cắp.
Một trong những bức tranh bị đánh cắp tại Hà Lan hôm 18/10 vừa qua.

 

Những tên trộm đã dàn dựng một vụ đánh cắp tinh vi vào hôm 16/10 tại một bảo tàng ở thành phố Rotterdam, Hà Lan, dường như có khiếu nghệ thuật khá tinh tế và xa hoa.

 

Hai trong số những họa sĩ lỗi lạc có những tác phẩm lọt vào “tầm ngắm” của bọn chúng là những họa sĩ bị mất cắp nhiều nhất, và một trong số đó đứng đầu danh sách này.

 

Hàng loạt những bức vẽ hầu hết của các họa sĩ theo trường phái ấn tượng cũ đã bị bọn trộm đánh cắp bao gồm các tác phẩm của Pablo Picasso, Claude Monet, Henri Matisse, Paul Gauguin, Meyer de Haan và Lucian Freud.

 

Theo Art Loss Register, cơ quan quốc tế  ghi nhận những tác phẩm nghệ thuật bị mất cắp hay mất tích trên thế giới, với 1.147 bức tranh Pablo Picasso đã trở thành họa sỹ bị mất tranh nhiều nhất tính đến tháng 1/2012.

 

Người đứng thứ hai về số tranh bị mất cắp là họa sĩ không mấy tên tuổi người Mỹ, Nick Lawrence. Hầu hết 557 bức tranh thất lạc của Lawrence đã biến mất cùng một thời điểm, ngay sau khi chúng được di chuyển tới một kho không được bảo đảm mà không có sự đồng tình của họa sĩ này.

 

Trong khi đó các tác phẩm thường xuyên bị đánh cắp cũng gây nhiều chú ý. Sách Kỷ Lục Thế Giới đã xếp bức họa "Jacob de Gheyn III” của Rembrandt vào nhóm này vì nó đã bị đánh cắp bốn lần kể từ năm 1996.

 

Theo trang web của nhà sử học về nghệ thuật Noah Charney, một tác phẩm khác có tên, “Ghent Altarpiece”, hay "Adoration of the Mystic Lamb," của hai anh em người Hà Lan gốc Bỉ  Hubert và Jan van Eyck bị đánh cắp bảy lần trong vòng sáu thế kỷ.

 

An An

Theo Livescience