1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đánh bom nhằm vào Lãnh sự quán Ấn Độ tại Afghanistan

(Dân trí) - Ấn Độ hôm qua đã kịch liệt lên án vụ đánh bom liều chết nhằm vào Lãnh sự quán nước này tại thành phố Jalalabad ở miền Đông Afghanistan diễn ra sáng cùng ngày làm hàng chục người chết và bị thương.

Khẩn trương đưa người bị thương rời hiện trường vụ đánh bom.
Khẩn trương đưa người bị thương rời hiện trường vụ đánh bom.

Lực lượng cảnh sát Afghanistan tại thành phố miền Đông Jalalabad cho biết 3 kẻ đánh bom liều chết đã kích hoạt một khối thuốc nổ để trong xe ô tô đỗ gần Lãnh sự quán Ấn Độ làm ít nhất 12 người thiệt mạng và 24 người bị thương.

Theo cảnh sát trưởng thành phố Jalalabad, vụ nổ xảy ra cách Lãnh sự quán Ấn Độ chỉ khoảng 50m khi chiếc xe chứa thuốc nổ đâm vào rào chắn ở gần tòa nhà ngoại giao và phát nổ. Có vẻ như những kẻ đánh bom định tấn công tòa nhà, nhưng khối thuốc nổ đã bị kích hoạt sớm vài phút trước khi xe ô tô lao được đến mục tiêu chính.

Vụ nổ không gây hư hại tòa nhà Lãnh sự quán cũng như không làm nhân viên Ấn Độ nào bị thương, nhưng đã gây sập một vài ngôi nhà và cửa hàng gần đó.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã lập tức lên án vụ đánh bom và cho biết toàn bộ nhân viên Lãnh sự quán đều an toàn.

"Vụ tấn công cần phải bị lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất. Nó một lần nữa nêu bật mối đe dọa chính đối với an ninh và ổn định của Afghanistan bắt nguồn từ chủ nghĩa khủng bố và mạng lưới khủng bố vẫn tiếp tục hoành hành bên ngoài lãnh thổ nước này”, tuyên bố viết với ý ám chỉ tới những phần tử khủng bố đang lẩn trốn ở nước láng giềng Pakistan.

Thành phố Jalalabad cách thủ đô Kabul 140 km và nằm trên tuyến đường chính nối Kabul với khu vực biên giới với Pakistan. Đây cũng là địa điểm thường xuyên xảy ra các vụ tấn công trong những năm vừa qua.

Mặc dù kịch liệt phản đối vụ tấn công nhưng Ấn Độ vẫn cam kết sẽ giúp quốc gia bị chiến tranh tàn phá Afghanistan tái thiết đất nước.

Đến nay, New Delhi đã viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Kabul kể từ khi chế độ Taliban sụp đổ năm 2001. Tuy nhiên, những công dân Ấn Độ luôn trở thành mục tiêu của lực lượng đối lập tại Afganistan. Năm 2008, một vụ tấn công bằng xe bom nhằm vào Đại sứ quán Ấn Độ khiến 60 người thiệt mạng.

Mai Hương