1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iraq

Đánh bom liên tiếp "đón" Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

(Dân trí) - Ba vụ đánh bom liên tiếp xảy ra tại Iraq ngày hôm qua đã làm ít nhất 34 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Bạo lực bùng phát trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Gates đang có chuyến thăm bất ngờ Iraq.

Nó cũng diễn ra chỉ một ngày trước khi Tướng David Petraeus trao quyền chỉ huy quân đội Mỹ cho Phó Tư lệnh Mỹ ở Iraq - Tướng Ray Odierno.

 

Trong vụ tấn công đẫm máu mới nhất, một phụ nữ đã tự cho nổ tung quả bom mang trên người tại một bữa tiệc kỷ niệm tháng Ramadan, có sự tham dự của các sĩ quan cảnh sát ở tỉnh Diyala, làm 22 người chết và 33 người khác bị thương.

 

Tại thủ đô Baghdad, hai xe bom phát nổ gần như liên tiếp ngay trước đó đã cướp đi sinh mạng của 12 người và làm bị thương 37 người.

 

Cho dù bạo lực chết người tăng trong những ngày qua, nhưng mức độ bạo lực trung bình ở Iraq hiện vẫn được coi là ở mức thấp nhất trong 4 năm qua.

 

Các vụ tấn công nhấn mạnh thêm những thách thức an ninh mà Tư lệnh quân đội mới của Mỹ ở nước này - Tướng Ray Odierno sẽ phải đối mặt.

 

Phát biểu cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Gates cho biết những khu vực mà lực lượng Mỹ chịu trách nhiệm về an ninh sẽ tiếp tục thu hẹp. "Tôi cho rằng thách thức đối với Tướng Odierno là: Làm sao để chúng ta hợp tác với người Iraq bảo vệ những thành quả đã thu được, mở rộng chúng, thậm chí khi quân số lực lượng Mỹ đang giảm", ông nói.

 

Trong những tháng qua, lực lượng Iraq đã chỉ huy những chiến dịch an ninh lớn. Quân đội Mỹ cũng có thể sẽ chuyển giao quyền kiểm soát an ninh ở thêm hai tỉnh nữa trong năm nay, đưa số tỉnh mà lực lượng Iraq đang chịu trách nhiệm về an ninh lên 13 trong số 18 khu vực của nước này.

 

Tuần trước, Tổng thống Mỹ George W. Bush thông báo Mỹ sẽ rút khoảng 8.000 quân khỏi Iraq vào đầu năm tới, chỉ để lại 138.000 quân.

 

Nguyễn Viết

Theo Reuters