1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đánh bom kinh hoàng tại Nigeria, 120 người thiệt mạng

(Dân trí) - Một vụ tấn công bằng bom và súng đã xảy ra ngày 28/11 tại một đền thờ Hồi giáo ở thành phố Kano, miền Bắc Nigeria, làm 120 người thiệt mạng và 400 người khác bị thương.

Khói đen mù mịt do vụ tấn công.
Khói đen mù mịt do vụ tấn công.
 
Vụ đánh bom xảy ra tại Đền thờ Trung tâm, một trong những nhà thờ Hồi giáo lớn nhất tại thành phố Kano.
 
Phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Emmanuel Ojukwu cho hay sau khi những kẻ khủng bố cho nổ bom, các tay súng khác đã nổ súng vào những người đang cố gắng bỏ chạy.
 
Một quan chức cứu hộ cho biết có ít nhất 120 người chết và hơn 400 người bị thương sau vụ tấn công, và con số thương vong được dự đoán sẽ còn gia tăng.

Theo nguồn tin từ cơ quan an ninh giấu tên bọn khủng bố đã đặt 3 trái bom bên ngoài đền thờ.

Đền thờ Trung tâm có liên hệ với một trong những nhà lãnh đạo Hồi giáo có ảnh hưởng lớn nhất nước là Tiểu Vương Kano.

Sau khi xảy ra vụ tấn công, lực lượng cứu hộ đã có mặt kịp thời để đưa những người bị thương tới bệnh viện cấp cứu và điều trị.
 
Hiện trường vụ tấn công.
Hiện trường vụ tấn công.

Tổng thống Goodluck Jonathan đã lên án vụ tấn công, kêu gọi tất cả người Nigeria "để tiếp tục đoàn kết để đối đầu với những kẻ thù chung".

Ông Jonathan cho biết chính phủ Nigeria sẽ “tiếp tục tiến những bước để chấm dứt các hành vi đáng trách của tất cả các nhóm và những người tham gia vào các hành động khủng bố”.

Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công này nhưng nhóm Hồi giáo vũ trang Boko Haram bị nghi là thủ phạm.
 
Boko Haram là một phong trào thánh chiến Sunni có tên có nghĩa là "cấm nền giáo dục phương Tây". Đây là một nhóm vũ trang Hồi giáo được thành lập và hoạt động tại Nigeria. Nhóm này bị coi là phiến quân vì tổ chức các hoạt động khủng bố tại Nigeria.
 
 Hương Giang
Theo Chinanews