1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đảng đối lập Syriza chiến thắng trong cuộc bầu cử tại Hy Lạp

(Dân trí) - Theo kết quả kiểm phiếu mới nhất của cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn tại Hy Lạp ngày 26/1, đảng đối lập Syriza đã dẫn đầu và vượt xa đảng Dân chủ mới hiện đang cầm quyền.

Ông Alexis Tsipras (Ảnh:

 Ông Alexis Tsipras (Ảnh: AP)

Với 95% số phiếu được kiểm, đảng cánh tả Syriza đã giành được gần 37%, tương đương 149/300 ghế tại Quốc hội Hy Lạp. Trong khi đó, đảng Dân chủ mới đang cầm quyền chỉ được 27,8%.

Ngay sau khi kết quả sơ bộ được công bố, Thủ tướng Antonis Samaras đã thừa nhận thất bại, đồng thời gửi lời chúc mừng tới đảng cánh tả Syriza và lãnh đạo đảng là ông Alexis Tsipras.

Nếu kết quả trên được duy trì đến khi hoàn tất việc kiểm phiếu, ông Alexis Tsipras (40 tuổi) sẽ trở thành vị thủ tướng trẻ tuổi nhất trong 150 năm qua của đất nước vùng Địa Trung Hải này.

Phát biểu trước hàng nghìn người ủng hộ tại thủ đô Athens, ông Tsipras cam kết sẽ chấm dứt chính sách thắt lưng buộc bụng mà Hy Lạp thực thi suốt những năm qua để đổi lấy gói cứu trợ của các chủ nợ quốc tế, đồng thời tăng gấp rưỡi mức lương tối thiểu cho người lao động.

Ông Tsipras tuyên bố: "Hy Lạp đang bước sang một trang hoàn toàn mới. Chiến thắng hôm nay của Syriza cũng là chiến thắng của tất cả người dân châu Âu muốn đấu tranh chống lại tình trạng thắt lưng buộc bụng đang hủy hoại tương lai của châu lục này”.

Giới chuyên gia nhận định việc tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức cao kỷ lục 25% và người dân đã quá mệt mỏi với chính sách thắt lưng buộc bụng chính là nguyên nhân khiến cử tri Hy Lạp dồn lá phiếu cho Đảng cánh tả Syriza trong cuộc tổng tuyển cử lần này.

Tuy nhiên, đảng Syriza khó có khả năng giành thế đa số trong Quốc hội nhất viện của Hy Lạp. Vì vậy, có thể sẽ phải liên minh với các đảng khác như "Bình minh vàng", "Potami" hay đảng Cộng sản để thành lập chính phủ. 

Cùng ngày, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Anh David Cameron đã chúc mừng nhà Alexis Tsipras về chiến thắng của đảng Syriza, đồng thời cam kết hợp tác chặt chẽ nhằm hỗ trợ tăng trưởng và ổn định cho Hy Lạp trong thời gian tới.

 

Ngọc Anh

Tổng hợp