1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Đảng Cộng sản Nga kỷ niệm lần thứ 97 Cách mạng thành công

Trong đoàn người đến viếng Lenin, một bạn đoàn viên thanh niên cộng sản Nga bày tỏ niềm tin đối với lý tưởng XHCN của Lenin.

Sáng 6/11 tại thủ đô Moscow, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga trang trọng tổ chức lễ đặt hoa và vào lăng viếng Lenin, Lãnh tụ vĩ đại của Cách mạng tháng Mười Nga, nhân kỷ niệm lần thứ 97 ngày Cách mạng thành công (7/11/1917).

Trong đoàn người cờ, hoa rực rỡ trên Quảng trưởng Đỏ, với những gương mặt quen thuộc của Chủ tịch Đảng Cộng sản LB Nga Gennady Zyuganov, Phó Chủ tịch Đảng Ivan Mennikov cùng nhiều người đồng chí khác, bên những đảng viên lão thành, những người suốt đời trung thành với lý tưởng Cộng sản, có không ít những đảng viên trẻ, những học sinh, sinh viên hiện vẫn hoạt động trong tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản.

Chủ tịch Đảng CS Ziuganov đặt hoa bên lăng Lenin

Chủ tịch Đảng CS Ziuganov đặt hoa bên lăng Lenin

Những vòng hoa với dòng chữ trên dải lụa đỏ, những biểu ngữ cùng nhiều cờ đỏ, cẩm chướng đỏ... của những người Cộng sản đặt trước Lăng Lenin như một lời khẳng định tình đoàn kết, sự trường tồn và vững vàng của ý chí, của tinh thần tháng Mười vĩ đại trong cuộc sống hôm nay.

Sau khi đặt hoa và vào lăng viếng Lenin, ông Gennady Zyuganov, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản LB Nga phát biểu với đông đảo phóng viên báo chí Nga và nước ngoài khẳng định: “Tôi muốn các bạn chú ý câu nói của Lenin rằng, mọi cuộc cách mạng đều có ý nghĩa mà chúng ta cần phải bảo vệ và tất cả mọi cường quốc muốn bảo đảm an ninh, an toàn đều phải có một lực lượng quân đội hùng mạnh, có một nền kinh tế công – nông nghiệp phát triển và quan trọng là phải có một sự thống nhất của toàn dân, sự đoàn kết được xây dựng trên cơ sở của sự công bằng, tình hữu nghị của mọi dân tộc đang sống trên lãnh thổ quốc gia này”.

Em Marina, một đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản mang tên Lenin tay giương cao ngọn cờ đỏ vui vẻ nói về cảm nhận của thế hệ thanh niên các em về ý nghĩa quan trọng của Cách mạng tháng Mười: “Cách mạng tháng Mười vĩ đại đối với cả thế giới là biểu tượng của cuộc đấu tranh của nhân dân Xô viết. Và Lenin đã chứng minh rằng, chế độ Xã hội chủ nghĩa là có thể xây dựng được; một quốc gia XHCN sẽ không bao giờ thua kém về mọi mặt như công nghiệp, giáo dục, y tế… Bởi vậy Ngày Cách mạng tháng Mười đối với chúng tôi là ngày hội lớn và chúng tôi vẫn tin tưởng, hy vọng và sẽ làm tất cả để Ngày hội tháng Mười, cuộc Cách mạng XHCN mãi mãi trường tồn”.

Cùng với hoạt động này, trong ngày hôm nay và ngày mai, Đảng Cộng sản Liên bang Nga tổ chức nhiều hoạt động phong phú trên toàn quốc và đến chiều tối mai, một cuộc tuần hành truyền thống sẽ được tổ chức dọc theo con đường dẫn vào trung tâm và cuộc mít tinh lớn sẽ diễn ra sau đó, bên tượng đài Karl Marx gần Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow./.

Một số hình ảnh đặt hoa và vào lăng viếng Lenin:

CT Đảng CS Ziuganov nói về ý nghĩa của CM tháng Mười trước đông đảo phóng viên báo chí

CT Đảng CS Ziuganov nói về ý nghĩa của CM tháng Mười trước đông đảo phóng viên báo chí

Hai đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản mang tên Lenin tham gia lễ đặt hoa viếng Lenin

Hai đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản mang tên Lenin tham gia lễ đặt hoa viếng Lenin

Đội ngũ chuẩn bị vào viếng Lenin

Đội ngũ chuẩn bị vào viếng Lenin

BCH Trung uơng Đảng CS LB Nga vào viếng Lenin

BCH Trung uơng Đảng CS LB Nga vào viếng Lenin

Đảng CS LB Nga tổ chức các hoạt động kỷ niệm 97 năm Cách mạng Tháng Mười Nga thành công

Đảng CS LB Nga tổ chức các hoạt động kỷ niệm 97 năm Cách mạng Tháng Mười Nga thành công

Vào viếng Lăng Lenin

Vào viếng Lăng Lenin

Theo Điệp Anh/VOV-Moscow