1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Đảng Cộng hòa chính thức cử Mitt Romney tranh ghế tổng thống Mỹ

(Dân trí) - Tại hội nghị toàn quốc của đảng Cộng hòa ở Tampa, Florida mới đây, ông Mitt Romney đã chính thức được Đảng này lựa chọn là ứng cử viên tranh cử chức tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 11 tới.

Như vậy, cựu thống đốc bang Massachusetts sẽ là đối thủ cạnh tranh với đương kim tổng thống Barack Obama của Đảng Dân chủ.

 

Kết quả những cuộc trưng cầu ý kiến gần đây cho thấy hai ứng cử viên này đang chạy đua sít sao.

 

Ông Romney, 65 tuổi, cần thu thập tối thiểu 1.144 lá phiếu để trở thành ứng cử viên của Đảng Cộng hòa và sự ủng hộ từ cử tri của bang New Jersey đã giúp Romney vượt lên đứng đầu.

 

Ông Mitt Romney, ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa
Ông Mitt Romney, ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa



Ngay sau đó, nghị sĩ bang Wisconsin Paul Ryan cũng chính thức được đảng Cộng hòa lựa chọn làm người liên danh tranh cử cùng ông Romney.

 

Theo kết quả được người phát ngôn đảng Cộng hòa John Boehner, ông Romney nhận được tổng cộng 2.061 phiếu ủng hộ.

 

Ông này đã không có mặt tại hội nghị khi kết quả được thông báo mà cùng với vợ mình quan sát cuộc kiểm phiếu từ một khách sạn gần đó.

 

Trên thực tế, Romney đã thu đủ số phiếu ủng hộ hồi tháng 5, sau cuộc chạy đua nghẹt thở ở từng bang một. Tuy nhiên, phải tới hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng hòa tại Tampa, ông mới chính thức được trao sứ mệnh là ứng cử viên chính thức của đảng này.

 

Ứng viên cho chức Phó tổng thống, ông Ryan dự kiến sẽ có bài phát biểu vào tối hôm nay, trong khi Romney sẽ đăng đàn vào ngày thứ Năm.

 

Đại hội đảng toàn quốc của đảng Cộng hòa cũng phê chuẩn cương lĩnh của đảng này, với chính sách kêu gọi cắt giảm thuế và phục hồi nền kinh tế, hủy bỏ và thay thế đạo luật về chăm sóc sức khỏe do tổng thống Obama ban hành và cấm nạo phá thai.

 

Những cuộc trưng cầu ý kiến gần đây cho thấy ưu tiên hàng đầu được cử tri quan tâm nhất là vấn đề nền kinh tế Mỹ và tỷ lệ thất nghiệp, vốn đã lên tới mức 8,3%.

 

Cương lĩnh chính trị của đảng Cộng hòa cũng kêu gọi thay đổi cách thức điều hành phố Wall trước nguy cơ khủng hoảng kinh tế như hồi 2008. 

 

Về vấn đề nạo phá thai, cương lĩnh này cho rằng: “Đứa trẻ chưa được sinh ra cũng có những quyền cá nhân cơ bản không thể bị xâm phạm”.

 

Quan điểm này còn mang tính “bảo thủ” hơn tuyên bố của ông Romney trước đó. Romney nói ông phản đối nạo phá thai, trừ những trường hợp như bị cưỡng hiếp, loạn luân hay tình trạng sức khỏe của người mẹ không cho phép.

 

Đây là lần thứ hai ông Romney tranh cử vào Nhà Trắng, sau khi đã thất bại vào năm 2008.

 

Được biết, tổng thống Obama sẽ được tuyên là ứng cử viên chính thức của Đảng Dân chủ vào tuần tới, tại đại hội toàn quốc của Đảng này ở Charlotte, Bắc Carolina.

 

Mạnh Hải

Theo BBC