1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Bầu cử Quốc hội Pháp:

Đảng cánh hữu của Tổng thống Sarkozy sẽ thắng lớn

(Dân trí) - Sau vòng bỏ phiếu đầu tiên diễn ra ngày 10/6 nhằm lựa chọn các ghế trong Quốc hội, đảng UPM của ông Sarkozy được dự báo sẽ giành thắng lợi lớn - điều kiện thuận lợi cho phép tân Tổng thống Pháp thực hiện những cải cách như ông từng hứa.

Một tháng sau khi ông Sarkozy đánh bại ứng cử viên đảng Xã hội Segolene Royal trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp hồi đầu tháng 5, Đảng Liên minh vì phong trào nhân dân (UMP) và các đồng minh của đảng này được cho là sẽ giành 501 phiếu trong tổng số 577 phiếu tại Quốc hội.

 

Hầu hết số ghế trong Quốc hội sẽ được quyết định sau vòng bỏ phiếu thứ 2 dự kiến diễn ra vào chủ nhật tuần tới, 17/6.

 

Đảng cánh hữu của Tổng thống Sarkozy sẽ thắng lớn - 1

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy gặp gỡ những người ủng hộ tại một điểm bỏ phiếu gần thủ đô Paris.

 

Số lượng cử tri đi bỏ phiếu ngày 10/6 đạt mức thấp kỷ lục, 61%. Tỉ lệ này trái ngược với số lượng cử tri bỏ phiếu bầu tổng thống một tháng trước đây, đạt 84% và là mức cao nhất trong nhiều năm qua tại Pháp.

 

Thủ tướng Pháp Francois Fillon cũng đã khuyến khích các cử tri nước này hãy đi bỏ phiếu nhiều hơn nữa trong vòng 2 để chứng tỏ sự ủng hộ của người dân với chính phủ của ông.

 

Mikhael Perez, 48 tuổi, một cử tri tại Paris, nói: “Nhiều người không thích thú trong các vòng bỏ phiếu Quốc hội vì họ nghĩ rằng dù gì thì ông Sarkozy sẽ giành chiến thắng áp đảo”.

 

Những nhân vật cánh hữu tỏ ra hân hoan khi cho rằng cử tri Pháp đã quyết định trao cho ông Sarkozy công cụ để thực hiện những cam kết thúc đẩy tăng trưởng, cắt giảm thuế và giảm bớt tỉ lệ thất nghiệp. Tuy nhiên, các nhân vật cánh tả và những người có chủ trương ôn hoà nghi ngờ chiến thắng áp đảo của đảng UMP là mối nguy hiểm và sự đe doạ đến nền dân chủ.

 

Đảng Xã hội của cựu ứng cử viên tổng thống Segolene Royal dường như tiếp tục hứng chịu thất bại. Đảng này được dự báo có thể mất một nửa trong tổng số 149 ghế trong Quốc hội.

 

Ông Sarkozy dự kiến sẽ tổ chức một phiên họp quốc hội đặc biệt vào tháng 7 để bắt đầu những cải cách chính trị, trong đó có việc thắt chặt luật nhập cư và trao quyền tự do hơn nữa cho các trường đại học.

 

Ánh Ninh

Theo BBC, Reuters