1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Dân Trung Quốc được khuyến cáo không chạm vào người nước ngoài

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức y tế Trung Quốc khuyến cáo người dân không nên chạm vào người nước ngoài để tránh nguy cơ lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ.

Dân Trung Quốc được khuyến cáo không chạm vào người nước ngoài - 1

Wu Zunyou, trưởng nhóm dịch tễ học tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Trung Quốc (Ảnh: Getty).

"Để ngăn ngừa khả năng lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ và là một phần trong lối sống lành mạnh của chúng ta, chúng tôi khuyên bạn không tiếp xúc da kề da trực tiếp với người nước ngoài", Wu Zunyou, trưởng nhóm dịch tễ học tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Trung Quốc viết trên Weibo hôm 17/9.

Ông Wu cũng kêu gọi người dân tránh "tiếp xúc da kề da" với những người từng ở nước ngoài trong vòng 3 tuần qua cũng như tất cả "người lạ".

"Việc tăng cường giám sát và ngăn ngừa bệnh đậu mùa khỉ là cần thiết và quan trọng", quan chức y tế Trung Quốc nhấn mạnh.

Bài đăng của ông Wu đã được chia sẻ rộng rãi trên các phương tiện truyền thông vào cuối tuần. Tuy nhiên, thông tin này cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Một số người đặt câu hỏi vì sao người nước ngoài ở Trung Quốc, trong đó có nhiều người đã cư trú lâu dài và không rời đi gần đây do đại dịch Covid-19, bị coi là nguy hiểm hơn người dân địa phương.

Thành phố Trùng Khánh đã ghi nhận một ca nhiễm virus đậu mùa khỉ vào ngày 16/9 là một người từ nước ngoài, đánh dấu ca đậu mùa khỉ đầu tiên được biết đến ở Trung Quốc đại lục trong bối cảnh virus này bùng phát toàn cầu gần đây.

Ủy ban y tế thành phố Trùng Khánh cho biết ca bệnh có nguy cơ lây nhiễm thấp vì người này đã được đưa vào diện kiểm dịch khi đến Trùng Khánh. Tất cả những người tiếp xúc gần đều được cách ly và theo dõi y tế.

Khoảng 90 quốc gia trước đó không thuộc khu vực lưu hành của bệnh đậu mùa khỉ đã ghi nhận sự bùng phát của bệnh do virus gây ra. Hơn 60.000 trường hợp được phát hiện và một số quốc gia đã báo cáo trường hợp tử vong đầu tiên.

Theo Reuters