1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Dân Philippines đổ xô đi mua hàng tránh siêu bão

Bão Hagupit vừa tăng cường thành một siêu bão khi đi qua Thái Bình Dương hướng vào Philippines.

Bão Hagupit (hay được gọi là "Ruby" ở Philippines) đang di chuyển với tốc độ 13 km/h, sức gió 215km/h, giật 250km/h và dự báo đổ bộ vào đất liền trong ngày 6/12.

Siêu bão này hiện đang hướng tới tỉnh Đông Samar và thành phố Tacloban, nơi hàng nghìn người đã thiệt mạng do siêu bão Typhoon cách đây 1 năm.

Hàng chục nghìn người - nhiều người vẫn phải đang sống trong các lều tạm - đang nhanh chóng di chuyển cách xa ven biển. Nhà chức trách cảnh báo sẽ có mưa lớn và nguy cơ lở đất.

Nhiều trường học và văn phòng chính quyền địa phương đã đóng cửa và người dân xếp thành hàng dài tại các cửa hiệu, trạm xăng để mua hàng tích trữ.

Hagupit được dự đoán sẽ mạnh ngang với bão Haiyan và có thể gây sóng cồn cao bằng 1 tầng nhà.

Các nhà khí tượng học từng nhận định Hagupit có thể sẽ đổi hướng về phía bắc hướng tới Nhật Bản và vì thế không tấn công Philippines nhưng viễn cảnh này hiện này khó có thể xảy ra.

Tháng 11 năm ngoái, trận bão Haiyan mạnh kỷ lục đã tấn công miền trung Philippines làm hơn 7.000 người chết hoặc mất tích.

Một số hình ảnh người dân Philippines tích trữ hàng hóa và di dời để tránh siêu bão:
 
Theo


Theo


Theo


Theo


Theo


Theo


Theo
 
Theo Thanh Hảo
Vietnamnet