1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Siêu bão Hagupit: Ác mộng mới của Philippines

Những người dân ở miền trung Philippines bỏ chạy khỏi những ngôi nhà ven biển và đổ xô tới các siêu thị, trạm xăng để tích trữ đồ khi một cơn bão được dự đoán là rất mạnh đang tới gần.

Các cơ quan dự báo thời tiết của Philippines cho biết, siêu bão Hagupit, hiện đang duy trì với sức gió 195 km/giờ và có lúc mạnh lên tới 230 km/giờ, có thể tấn công vào tỉnh Đông Samar ngày 6/12 và đổ bộ lên đất liền theo đúng lộ trình mà siêu bão Haiyan đã đi qua.
 
Đường đi dự kiến của siêu bão Hagupit (ảnh:AccuWeather.com)
Đường đi dự kiến của siêu bão Hagupit (ảnh:AccuWeather.com)

Nhiều làng mạc đã bị san phẳng và hơn 7.300 người đã thiệt mạng hoặc mất tích trong trận bão khủng khiếp Haiyan hồi tháng 11/2013.

Emily Sagales, một người sống sót sau bão Haiyan cho biết, nhiều hàng xóm của cô tại thành phố Tacloban, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi siêu bão năm ngoái, đã gói ghém quần áo và chạy tới sân vận động hoặc những ngôi nhà an toàn hơn. Mọi người cũng xếp hàng dài trước các siêu thị và trạm xăng để tích trữ các đồ dùng cần thiết.

Chị Sagales, người đã vượt cạn thành công tại một trung tâm y tế dã chiến đông đúc gần sân bay Tacloban sau siêu bão Haiyan, nói rằng cơn bão sắp tới đã khơi lại những ký ức đau buồn.

“Nỗi đau đang trở lại”, chị Sagales nói, đồng thời cho biết đã thu dọn quần áo sau khi các nhà chức trách trong làng cảnh báo mọi người cần phải di chuyển.

Các khách sạn tại Tacloban được thông báo là đã chật kín phòng khi các gia đình khá giả đặt chỗ vào dịp cuối tuần.

“Trời vẫn nắng, nhưng mọi người rõ ràng đang lo sợ. Các phòng gần như đã được đặt kín”, Roan Florendo làm việc tại khách sạn Leyte Park cho biết. Được biết, khách sạn này nằm gần vịnh San Pedro, nhưng tọa lạc trên một đỉnh đồi an toàn.

Để đối phó với cơn bão, chính phủ của Tổng thống Benigno Aquino đã đặt quân đội trong tình trạng cảnh báo cao độ, trong khi công nhân dân sự bắt đầu chuẩn bị các trung tâm sơ tán cũng như chuyển thực phẩm tới những ngôi làng hẻo lánh, những nơi có thể bị cắt điện do mưa lớn.

Tổng thống Aquino hôm nay (4/12) đã chủ trì một cuộc họp khẩn cấp với các cơ quan ứng phó thảm họa, kiểm tra lại công tác chuẩn bị, đồng thời yêu cầu các nhà chức trách thực hiện những biện pháp ngăn chặn tình trạng người dân ồ ạt đi mua đồ tích trữ.

Một số thị trấn được dự đoán là nằm trên đường đi của bão Hagupit cho biết sẽ đóng cửa các trường học vào ngày mai (5/12). Các nhà chức trách cũng quyết định rời cuộc họp của Diễn đàn Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, với sự tham dự của hàng trăm nhà ngoại giao quốc tế, từ tỉnh Albay tới thủ đô Manila.

Theo Sầm Hoa
Vietnamnet