1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đại sứ UAE tặng quà cho các bệnh nhân tan máu bẩm sinh Việt Nam

(Dân trí) - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) Obaid Saeed Bintaresh Al Dhaheri hôm nay đã tới tặng quà cho viện Huyết học và Truyền máu Trung ương để phục vụ việc điều trị cho người bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia).

Đại sứ UAE tặng quà cho các bệnh nhân tan máu bẩm sinh Việt Nam - 1

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền UAE Obaid Saeed Bintaresh Al Dhaheri tặng quà cho các bệnh nhi Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương (Ảnh: Đức Hoàng)

Ngày 13/5, tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Hà Nội, Đại sứ Al Dhaheri cùng phái đoàn Đại sứ quán UAE đã tặng một số món quà cho Trung tâm Thalassemia xuất phát từ hiện trạng thực tế rằng trang thiết bị phục vụ hiện tại của trung tâm không còn đáp ứng được nhu cầu điều trị người mắc bệnh tan máu bẩm sinh.

Thay mặt Đại sứ quán, ông Al Dhaheri đã gửi tặng cho Viện ghế ngồi truyền máu, tivi và một số trang thiết bị khác để phục vụ quá trình điều trị.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ UAE cho biết ông rất vui mừng vì có thể đến thăm và đóng góp và giúp đỡ cho Viện Huyết học. Qua hoạt động này, cá nhân Đại sứ và các nhân viên Đại sứ quán cũng cảm thấy có động lực hơn nữa trong việc giúp đỡ, hỗ trợ những trường hợp kém may mắn trong cuộc đời.  

“Đối với các nhà lãnh đạo UAE, họ luôn có quan niệm rằng trên đời không có thứ gì là không thể. Thông thường, ý chí vươn lên của con người là động lực vươn lên mạnh mẽ nhất trước các hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi sẽ cố gắng tạo mọi điều kiện để quý vị (các bệnh nhân) có thêm động lực nhằm chiến thắng những điều không may trong cuộc sống”, ông Al Dhaheri cho biết.

Sau buổi lễ trao tặng, Đại sứ UAE cũng đã giao lưu và tặng quà với các bệnh nhân nhí đang điều trị tại bệnh viện.

Từ tháng 12/2018, Tổng thống UAE Sheikh Khalifa bin Zayed tuyên bố năm 2019 là Năm Khoan dung của quốc gia Trung Đông. Trong năm nay, UAE sẽ có hành loạt các sự kiện nhằm nhấn mạnh sự đa dạng, tôn trọng những điều khác biệt về mọi lĩnh vực tôn giáo, chủng tộc, ngôn ngữ, chống mọi phân biệt đối xử nhằm hướng tới tạo dựng các cộng đồng khoan dung.

Hoạt động tặng quà cho Viện Huyết học lần này cũng nằm trong sự kiện nói trên.

Đức Hoàng