1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đại sứ Trung Quốc muốn "nắn gân" Mỹ qua hàng loạt thông điệp cứng rắn

Thành Đạt

(Dân trí) - Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ tuyên bố Bắc Kinh sẽ không thua cuộc nếu xảy ra một cuộc Chiến tranh Lạnh mới, đồng thời cảnh báo Washington về vấn đề Đài Loan.

Đại sứ Trung Quốc muốn nắn gân Mỹ qua hàng loạt thông điệp cứng rắn - 1

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương (Ảnh: Xinhua).

Theo SCMP, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương đã đưa ra thông điệp cứng rắn tại cuộc họp báo hôm 20/12, sau đó Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã công bố thông tin này hôm 24/12.

Ông Tần Cương, người mới nhậm chức đại sứ hồi tháng 7, đã đặt câu hỏi: "Tại sao lại có cảm giác về một cuộc Chiến tranh Lạnh mới trở lại? Đó là bởi một số người ở Mỹ còn nuôi dưỡng tâm lý Chiến tranh Lạnh và đối xử với Trung Quốc như Liên Xô trước đây".

"Nhưng Trung Quốc không phải là Liên Xô, còn Mỹ bây giờ cũng không phải là Mỹ của 30 năm trước, và lợi ích của hai nước gắn bó chặt chẽ với nhau", nhà ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh.

Ông Tần Cương cho biết Trung Quốc đã nghiên cứu lý do Liên Xô sụp đổ và đã rút ra bài học từ đó.

Cả Mỹ và Trung Quốc đều tuyên bố muốn tránh một cuộc Chiến tranh Lạnh, nhưng Tổng thống Joe Biden gần đây cho biết Mỹ sẽ không cử phái đoàn chính phủ tới Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh. Đây được xem là một cuộc tẩy chay ngoại giao của Mỹ, với sự tham gia của Australia, Anh, Canada và Nhật Bản.

Trung Quốc cũng cho rằng việc Mỹ, Anh và Australia gần đây công bố thỏa thuận an ninh Aukus là bằng chứng cho thấy tâm lý chiến tranh lạnh đang trỗi dậy.

Đại sứ Tần Cương cho biết Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc, trong khi Trung Quốc chỉ đứng sau Mexico và Canada khi xét về thương mại với Mỹ. Ông dự đoán kim ngạch thương mại song phương Mỹ - Trung sẽ vượt mức 700 tỷ USD trong năm nay.

Theo ông Tần Cương, việc Washington sử dụng khái niệm cạnh tranh để xác định mối quan hệ giữa hai nước là sai lầm. Ông cho rằng Mỹ không nên dùng cạnh tranh như một cái cớ để kiềm chế Trung Quốc, bằng cách đưa các công ty Trung Quốc vào danh sách đen và cố gắng loại bỏ Bắc Kinh ra khỏi chuỗi cung ứng toàn cầu.

"Cạnh tranh không nên là "trò chơi có tổng số bằng không", chưa nói đến chuyện "bạn thua, tôi thắng" hay "tôi thắng, bạn thua", mà nên công bằng và lành mạnh", Đại sứ Trung Quốc nói thêm.

Đại sứ Trung Quốc cảnh báo Mỹ nên quản lý "rất thận trọng" mối quan hệ của nước này với Đài Loan. Ông cho rằng vấn đề Đài Loan trở thành "yếu tố tiềm tàng chính có thể khiến Mỹ và Trung Quốc rơi vào xung đột".

Ông Tần Cương cũng bảo vệ mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa Trung Quốc và Nga. Ông cho rằng "cả hai nước đều phải đối mặt với một số thái độ và hành vi bất công" khi Mỹ cố gắng tạo ra "liên minh chống Trung Quốc và chống Nga".

"Trung Quốc và Nga không có lựa chọn nào khác và cũng giống như Mỹ và Canada, việc hai nước là láng giềng tốt của nhau có nghĩa là bạn bè của nhau", ông Tần Cương cho biết.

Theo Đại sứ Tần Cương, Mỹ đang tìm kiếm một cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí hạt nhân 3 bên với Nga và Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh không có khả năng tham gia các cuộc đàm phán này.

"Nếu đưa Trung Quốc vào cuộc đàm phán, điều đó có nghĩa là trước tiên Trung Quốc phải nâng kho vũ khí của mình lên ngang hàng với Mỹ? Hoặc là Mỹ lần đầu tiên giảm kho vũ khí hạt nhân của họ xuống ngang bằng với Trung Quốc?", ông Tần Cương cho biết.