1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đại sứ quán Nga tại Syria bị nã đạn pháo, 3 người bị thương

(Dân trí) - 3 người đã bị thương trong một vụ nã đạn pháo nhằm vào đại sứ quán Nga ở thủ đô Damascus của Syria ngày 22/9, Bộ ngoại giao Nga xác nhận.

Tòa nhà của đại sứ quán Nga ở Syria.

Tòa nhà của đại sứ quán Nga ở Syria.

Các nguồn tin cho biết các tay súng tại quận Brazeh đã bắn một quả đạn pháo vào khuôn viên đại sứ quán Nga ở Damascus. Brazeh là một trong những nơi đã chứng kiến các cuộc xô xát dữ dội trong nhiều ngày giữa phe đối lập và quân đội chính phủ.

Tại Mátxcơva, Bộ ngoại giao đã xác nhận vụ tấn công, nói rằng các tay súng đã bắn đạn pháo, vốn rơi vào khu vực sân của đại sứ quán.

"3 thành viên của đội ngũ nhân viên đại sứ quán đã bị thương nhưng không nguy hiểm tới tính mạng", Bộ ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố.

Tuy nhiên, tuyên bố không cho biết những người bị thương là các công dân Nga hay các nhân viên địa phương.

Một cuộc điều tra đang được tiến hành và các biện pháp bổ sung đang được thực hiện với sự trợ giúp của phía Syria nhằm thắt chặt an ninh cho phái đoàn ngoại giao Nga, tuyên bố trên nói thêm.

Đại sứ quán Nga tại Damascus đã vài lần trở thành mục tiêu tấn công của các tay súng đối lập.

Hồi tháng 2, tòa nhà của đại sứ quán Nga đã bị hư hại khi một quả bom xe phát nổ gần đó trên một tuyến đường quốc lộ đông đúc ở Damascus, làm 50 người thiệt mạng. Không ai tại đại sứ quán bị thương, nhưng vụ nổ đã thổi bay các cửa kính của tòa nhà.
 
Nga là một trong những nước ủng hộ mạnh mẽ cho chính quyền của Tổng thống Assad kể từ khi cuộc nổi dậy tại Syria nổ ra vào tháng 3/2011. Vụ tấn công trên diễn ra trong bối cảnh Nga đang dẫn đầu một nỗ lực ngoại giao nhằm giải giáp kho vũ khí hóa học của Syria.

An Bình
Theo AP