1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Đại sứ quán Mỹ từng thảo kịch bản đảo chính tại Ukraine"

TASS đưa tin, ngày 22/2, cựu Thủ tướng Ukraine Nikolai Azarov cho hay kịch bản vụ đảo chính từng xảy ra cách đây một năm tại quốc gia Đông Âu này không phải do những người đối lập tại Kiev soạn thảo mà bắt nguồn từ Đại sứ quán Mỹ.

Đại sứ quán Mỹ từng thảo kịch bản đảo chính tại Ukraine

Lực lượng nổi dậy bắn tên lửa từ căn cứ tại thành phố Gorlivka, vùng miền đông Donetsk ngày 18/2 (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu trên Kênh truyền hình NTV của Nga, ông Azarov nhấn mạnh: "Kịch bản của vụ đảo chính này không được viết tại Kiev, mà tại Đại sứ quán Mỹ. Và những con rối chính không phải ở Maidan (Quảng trưòng Độc lập tại thủ đô Kiev - biểu tượng cho các cuộc biểu tình tại Ukraine). Những con rối này thực tế không làm được gì và cũng không gây ảnh hưởng nào."

Theo ông, Phương Tây đã bất mãn với chính sách của Tổng thống Ukraine khi đó là ông Viktor Yanukovich do vị tổng thống này tuyên bố Kiev "sẽ không gia nhập NATO."

Ông Azarov khẳng định: "Chính sách này không phù hợp với Mỹ và một số đối tác trong Liên minh châu Âu (EU). Họ liên tục lên lớp chúng tôi."

Ngoài ra, ông Azarov cho hay Phương Tây không thích những nghi ngại của chính quyền Ukraine khi đó liên quan tới tính thiết thực của việc ký một thỏa thuận liên kết với EU.

Ông nói: "Chúng tôi đã tuyên truyền trong nước rằng nếu không thận trọng ký thỏa thuận này, thì chúng ta sẽ phải đối mặt với những tổn thất khổng lồ về kinh tế và điều đó đã xảy ra... Sức ép khủng khiếp từ phía các nhà lãnh đạo EU đã bắt đầu. Họ cần một cái cớ để phế truất quyền lực của chúng tôi. Chúng tôi đã được cảnh báo rằng nếu các ông không ký thỏa thuận này, thì chính quyền khác sẽ làm điều đó."

Theo ông, cái cớ trên được tạo ra khi một cuộc tuần hành của những người ủng hộ gia nhập Khu vực đồng tiền chung châu Âu bị lực lượng chức năng trấn áp tại Maidan. Ông Azarov khẳng định đó là một hành động khiêu khích đã được lên kế hoạch từ trước./.
 
Theo (Vietnam+)
 
http://www.vietnamplus.vn/dai-su-quan-my-tung-thao-kich-ban-dao-chinh-tai-ukraine/308613.vnp