1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Đại sứ quán Azerbaijan tổ chức hội thảo về vụ thảm sát Khojaly

(Dân trí) - Đại sứ quán Azerbaijan tại Việt Nam ngày 25/2 đã tổ chức cuộc hội thảo về vụ thảm sát tại thị trấn Khojaly cách đây 23 năm.

Đại sứ Cộng hòa Azerbaijan Anar Imanov phát biểu tại hội thảo.

Đại sứ Cộng hòa Azerbaijan Anar Imanov phát biểu tại hội thảo.
 
Đại sứ Cộng hòa Azerbaijan tại Việt Nam Anar Imanov đã phát biểu khai mạc hội thảo. Hội thảo có sự tham dự của các vị khách quốc tế, trong đó có Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Ahmet Akif Oktay. Các đại biểu phía Việt Nam có ông Trần Đình Nhã, Phó chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh quốc hội, Trưởng nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Azerbaijan; Thứ trưởng Bộ tư pháp Phan Chí Hiếu; Tiến sĩ Nghiêm Vũ Khải, nguyên Thứ trưởng Bộ khoa học và công nghệ Việt Nam; Tiến sĩ Đào Thị Minh Hương, Phó giám đốc Viện nghiên cứu con người.

Cách đây 23 năm, một vụ thảm sát đã diễn ra tại thị trấn Khojaly, thuộc khu vực Nagorno Karabakh của Cộng hòa Azerbaijan, hiện do Armenia chiếm đóng. Khu vực Nagorno-Karabakh nằm trên lãnh thổ Azerbaijan, nhưng có đông người Armenia sinh sống và là điểm nóng tranh chấp giữa Azerbaijan và Armenia nhiều năm qua. Một cuộc chiến tranh đã nổ ra tại Nagorno-Karabakh từ năm 1988 đến 1994.

Vào ngày Peskov 25/2/1992, lực lượng vũ trang Armenia đã mở cuộc tấn công đánh chiếm Khojaly. Sau khi các lực lượng Armenia chiếm được Khojaly, họ thảm sát hàng trăm dân thường đang di tản khỏi thị trấn.

Mặc dù không có con số chính xác về số người thiệt mạng trong vụ thảm sát nhưng ước tính ít nhất 485 người đã thiệt mạng. Theo phía Azerbaijan, trong thời gian từ ngày 25-26/2/1992, trên 600 dân thường, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em, đã bị sát hại.

Bất chấp nhiều năm đàm phán, hai bên vẫn chưa thể ký kết được một thỏa thuận hòa bình và về mặt quốc tế, Karabakh vẫn được công nhận là một phần của Azerbaijan dù khu vực này trên thực tế đã độc lập với Azerbaijan.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Cộng hòa Azerbaijan Imanov đã nhắc lại các tội ác chống lại dân thường Azerbaijan tại thị trấn Khojaly, với nhiều nạn nhân là trẻ em, phụ nữ và người già. Đại sứ Imanov cho hay, hơn 20 năm trôi qua kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết giữa Azerbaijan và Armenia, cuộc xung đột vẫn chưa được giải quyết và Armenia vẫn tiếp tục chiếm đóng mặc dù đã có những danh sách các nghị quyết được thông qua bởi các tổ chức quốc tế như Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE), Hội đồng châu Âu, Nghị viện châu Âu…
 
Đại sứ Imanov đã kêu gọi sự quan tâm của các tổ chức quốc tế đối với cuộc xung đột tại Nagozny-Karabakh, yêu cầu đưa ra công lý các tội phạm chiến tranh tại Khojaly theo hệ thống tư pháp quốc tế.
 
Tham dự hội thảo, ông Trần Đình Nhã, Trưởng nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Azerbaijan, cho hay ông chia sẻ và ủng hộ Azerbaijan trong nỗ lực tìm kiếm công lý cho những nạn nhân ở Khojaly, coi đó không chỉ là giải pháp công bằng cho người đã khuất mà qua đó còn cảnh tỉnh, răn đe bất cứ ai dã tâm phạm tội ác gây thương vong cho con người. Gây tội ác, dù bất cứ ở đâu, bất cứ lý do gì cũng phải bị trừng phạt thích đáng.

Về sự kiện Khojaly, ông Trần Đình Nhã cũng nhấn mạnh khía cạnh luật pháp quốc tế, vì cho đến nay, mặc dù cả hai bên đã chịu nhiều tổn thất nhưng tranh chấp Nagorno-Karabakh vẫn chưa giải quyết được, và bất đồng, thậm chí là hận thù dân tộc, sắc tộc vẫn chưa dễ xóa nhòa, xung đột vẫn có nguy cơ xảy ra.

“Là một người Việt Nam, từng trải qua, từng biết thế nào là chiến tranh, là chết chóc nên tôi rất chia sẻ với các bạn Adecbaizan với những tổn thất do chiến tranh, do xung đột Nagozny-Karabakh đưa đến. Chúng tôi đánh giá cao sự kiềm chế, kiên nhẫn tìm kiếm giải pháp hòa bình để giải quyết bất đồng, xử lý khủng hoảng, trong đó có tranh chấp Nagorno-Karabakh từ phía các bạn. Và tôi càng có lý do để kêu gọi tất cả chúng ta hãy chung tay phấn đấu vì một nền hòa bình bền vững, để không ai phải đổ máu vì hận thù, vì tranh chấp, vì chiến tranh”, ông Nhã nói.

An Bình