1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Đại sứ quán Anh tại Việt Nam mở sổ tang tưởng niệm Nữ hoàng

An Bình

(Dân trí) - Đại sứ quán Anh tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay thông báo mở sổ tang tưởng niệm Nữ hoàng Elizabeth II sau khi bà qua đời hôm qua.

Đại sứ quán Anh tại Việt Nam mở sổ tang tưởng niệm Nữ hoàng - 1

Nữ hoàng Anh Elizabeth II (Ảnh: Telegraph).

Theo thông báo trên Facebook chính thức, sổ tang được mở từ 9h-16h từ ngày 9-16/9 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật) tại Đại sứ quán Anh ở Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh để công chúng có thể đến tưởng niệm Nữ hoàng Elizabeth II. 

Trước đó, Hoàng gia Anh đã lập sổ tang trực tuyến cho những ai mong muốn gửi thông điệp chia buồn.

Cũng giống các tòa nhà chính phủ trên khắp Vương quốc Anh và các cơ quan ngoại giao của Anh, Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Anh tại Việt Nam treo cờ rủ để tưởng nhớ Nữ hoàng.

Cung điện Buckingham hôm qua thông báo, Nữ hoàng đã ra đi thanh thản ở tuổi 96 vào chiều ngày 8/9 tại lâu đài Balmoral, Scotland, nơi bà chuyển tới sống gần đây. Bà đã trị vì đất nước trong suốt 70 năm qua.

Lễ tang của Nữ hoàng Elizabeth II sẽ kéo dài trong 10 ngày, đến ngày 19/9. Linh cữu của bà sẽ được đưa từ Balmoral về thủ đô London vào tuần tới trước lễ quốc tang. 

Lễ quốc tang dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 19/9 tại Tu viện Westminster. Đông đảo nguyên thủ các nước, các lãnh đạo và thành viên của chính phủ Anh sẽ tham dự lễ tang. 

Sau lễ tang, Nữ hoàng sẽ được an táng tại Nhà nguyện St George thuộc Lâu đài Windsor, cũng là nơi an nghỉ của các vị vua nước Anh tiền nhiệm.

Thái tử Charles - người con cả của Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng thân Philip - lên ngôi kế vị ngai vàng nước Anh ở tuổi 73, lấy niên hiệu Vua Charles III.

Đại sứ quán Anh tại Việt Nam mở sổ tang tưởng niệm Nữ hoàng - 2

Danh sách trình tự kế vị mới của Hoàng gia Anh sau khi Vua Charles III lên ngôi (Đồ họa: Telegraph).