1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đại sứ Mỹ tại Philippines khẳng định cam kết tự do hàng hải ở Biển Đông

(Dân trí) - Đại sứ Mỹ tại Philippines Sung Kim hôm nay 7/5 khẳng định cam kết của chính phủ Mỹ trong việc đảm bảo tự do đi lại trên Biển Đông trong bối cảnh truyền thông Mỹ gần đây đưa tin về khả năng Tổng thống Donald Trump thay đổi chính sách ở khu vực này.

Đại sứ Mỹ tại Philippines Sung Kim (Ảnh: Inquirer)
Đại sứ Mỹ tại Philippines Sung Kim (Ảnh: Inquirer)

“Tôi chưa đọc những thông tin đó, nhưng tất cả những gì tôi có thể nói là lập trường cơ bản của chúng tôi (Mỹ) sẽ không thay đổi. Chúng tôi vẫn tin rằng việc bảo đảm tự do đi lại không chỉ là mối quan tâm của riêng Mỹ mà còn là vấn đề của cả cộng đồng quốc tế”, Inquirer dẫn lời Đại sứ Mỹ tại Philippines Sung Kim phát biểu với các phóng viên hôm nay 7/5.

“Tự do hàng hải và tự do hàng không, đó là những quyền rất cơ bản không chỉ mang tính chiến lược mà còn góp phần bảo đảm dòng chảy thương mại quốc tế. Vì vậy, lập trường của chúng tôi sẽ không thay đổi”, ông Sung nhấn mạnh.

Trước đó, tờ New York Times đưa tin Lầu Năm Góc đã từ chối đề nghị của Hải quân Mỹ cho phép các tàu đi vào khu vực trong phạm vi 12 hải lý của các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép trên Biển Đông. Ngoài ra, tờ báo này cho biết chưa có bất kỳ hoạt động tuần tra đảm bảo tự do hàng hải nào được Mỹ tiến hành tại Biển Đông kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức hồi tháng 1.

Trong khi đó, CNN dẫn các nguồn tin từ giới phân tích cho biết việc Hải quân Mỹ “im hơi lặng tiếng” ở Biển Đông là một phần trong nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm thuyết phục Trung Quốc hợp tác với Washington trong việc kiềm chế Triều Tiên. Tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên trong thời gian gần đây khiến Mỹ vô cùng quan ngại và liên tục phát tín hiệu cứng rắn với Bình Nhưỡng.

Tư lệnh Hạm đội Mỹ tại Thái Bình Dương, Đô đốc Scott Swift, ngày 6/5 khẳng định chính quyền của Tổng thống Trump không giảm nhẹ quan điểm của Washington trong vấn đề Biển Đông để đổi lấy sự ủng hộ của Bắc Kinh trong vấn đề Triều Tiên. Đô đốc Swift cũng khẳng định việc sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực của Trung Quốc ở Biển Đông là không thể chấp nhận được.

Thành Đạt

Tổng hợp