1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đại sứ Canada: Việt Nam là đối tác lớn nhất trong khối ASEAN

(Dân trí) - Việt Nam đã trở thành đối tác lớn nhất của Canada trong khối ASEAN trong 2 năm qua và mối quan hệ thương mại năng động này đã đem lại tổng kim ngạch song phương trị giá hơn 5,5 tỷ đôla Canada trong năm 2016, Đại sứ Canada Ping Kitnikone cho biết.


Đại sứ Canada tại Việt Nam Ping Kitnikone và Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Tô Anh Dũng (phải) tại lễ kỷ niệm 150 năm ngày Quốc khánh Canada (Ảnh: An Bình)

Đại sứ Canada tại Việt Nam Ping Kitnikone và Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Tô Anh Dũng (phải) tại lễ kỷ niệm 150 năm ngày Quốc khánh Canada (Ảnh: An Bình)

Đẩy mạnh hợp tác sang các lĩnh vực mới

“Hơn 40 năm qua, Canada luôn là đối tác của Việt Nam. Mối quan hệ giữa hai nước diễn ra trên nhiều mặt”, Đại sứ Kitnikone nói trong bài phát biểu kỷ niệm ngày Quốc khánh Canada (1/7) tại Hà Nội tối ngày 28/6.

Bà Kitnikone cho hay, Việt Nam đã trở thành đối tác lớn nhất của Canada trong khối ASEAN trong 2 năm qua, với tổng kim ngạch song phương trị giá hơn 5,5 tỷ đôla Canada năm 2016.

Tuy nhiên, nhà ngoại giao Canada cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn trên nhiều lĩnh vực. Hai nước có quan hệ thương mại song phương lâu năm, như trong nông nghiệp, thực phẩm, máy móc dệt. Giờ đây, Canada đang tìm cách mở rộng hợp tác sang các các lĩnh vực mà nước này có thế mạnh như công nghệ sạch, hàng không-vũ trụ, công nghệ thông tin...

"Việt Nam là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu và chúng tôi có kinh nghiệm trong việc quản lý và sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Chúng tôi cũng có kinh nghiệm về quản lý rừng và là quốc gia hàng đầu trên thế giới về xuất khẩu gỗ", bà Kitnikone chia sẻ với phóng viên Dân trí tại sự kiện.

Bà Kitnikone cũng vui mừng khi giao lưu nhân dân ngày càng phát triển. Số lượng du khách Canada tới Việt Nam trong năm ngoái đã tăng 17%, trong khi chiều ngược tăng 50%. Các sinh viên Việt Nam tới Canada du học cũng ngày một tăng.

"Chúng tôi cam kết tiếp tục vun đắp mối quan hệ vững chắc và lâu dài với các đối tác Việt Nam và đẩy mạnh các cách thức làm sâu sắc thêm quan hệ đó", bà nói.

Trong năm qua, Canada tăng cường hợp tác phát triển trong các lĩnh vực mà Việt Nam coi trọng, với các dự án mới được công bố gần đây: một dự án về an toàn thực phẩm trị giá 15,3 triệu đôla Canada, một dự án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khắc phục tác động của biến đổi khí hậu trị giá 15 triệu đôla Canada và khoản viện trợ trị giá 200 triệu đôla Canada thông qua Ngân hàng Phát triển châu Á nhằm khuyến khích khối tư nhân đầu tư giảm thiểu tác động và thích ứng với biến đổi khí hậu tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Một trong những nội dung quan hệ đối tác với Việt Nam là việc hỗ trợ xây dựng năng lực đảm bảo quyền của cá nhân, trong đó có quyền của người đồng tính, song tính, chuyển giới và liên giới tính (LGBTI) và quyền của phụ nữ. Quỹ Canada dành cho các sáng kiến địa phương đã và sẽ tiếp tục hỗ trợ các sáng kiến tương tự tại Việt Nam.

Thân thiện với người nhập cư

Đại sứ Kitnikone cho biết ngày Quốc khánh Canada năm nay có ý nghĩa đặc biệt bởi đây là dấu mốc quan trọng: Liên bang Canada tròn 150 tuổi. Vào dịp này, chính phủ Canada muốn chuyển tải bốn nội dung lớn: đa dạng và quan tâm tới tất cả; hòa giải với sắc dân bản địa; môi trường và thanh niên.

"Năm nay là một dấu mốc quan trọng vì chúng tôi kỷ niệm 150 năm ngày thành lập Liên bang. Sự kiện này không chỉ dành cho người Canada trên khắp đất nước Canada mà cả thế giới đều được mời tham gia cùng chung vui với chúng tôi và khám phá những gì tuyệt vời nhất mà Canada có thể đem đến cho các bạn”, nhà ngoại giao Canada nói.

Chia sẻ về ý nghĩa của thông điệp quốc khánh năm nay, bà Kitnikone nói rằng Canada là quốc gia của người nhập cư. Kể từ sau Thế chiến II, Canada đã tiếp nhận hơn 10 triệu người nhập cư.

"Khi bạn nhìn vào cơ cấu dân số khoảng 36 triệu người của chúng tôi, bạn sẽ thấy Canada là ngôi nhà của một xã hội đa dạng văn hóa. Thủ tướng Justin Trudeau có lập trường rất rõ ràng về vấn đề này. Một trong những nền tảng tranh cử ông Trudeau là tiếp nhận người tị nạn Syria. Canada muốn chia sẻ trách nhiệm với thế giới và những kinh nghiệm mà chúng tôi có trong việc tiếp nhận người di cư", bà nói.

An Bình