1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đại sứ Campuchia nắm tài sản khổng lồ đối mặt với án 15 năm tù

(Dân trí) - Tòa án Campuchia ngày 7/4 đã cáo buộc ông Suth Dina, Đại sứ Campuchia tại Hàn Quốc, tội tham nhũng và biển thủ công quỹ trong 25 tháng đương chức. Với các tội danh này, ông Dina có thể đối mặt với án 15 năm tù.


Ông Suth Dina, Đại sứ Campuchia tại Hàn Quốc. (Ảnh: AFP)

Ông Suth Dina, Đại sứ Campuchia tại Hàn Quốc. (Ảnh: AFP)

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm qua, Giám đốc Cơ quan Chống tham nhũng (ACU) Om Yintieng cho biết, ông Suth Dina bị tạm giữ trước khi đưa ra xét xử hôm qua 7/4. “Chúng tôi có rất nhiều bằng chứng. Trước hết là ông ta đã biển thủ số tiền gần 117.000 USD thông qua việc bán các tờ visa”, ông Om Yentieng cho biết.

Ngoài biển thủ công quỹ, ông Dina cũng bị cáo buộc bí mật mở các tài khoản ngân hàng để duy trì việc chi trả bảo hiểm cho một số lao động xuất khẩu của Campuchia vốn đã tử vong khi đang lao động tại Hàn Quốc. Thêm vào đó, ông Dina bị nghi là đã dùng hàng trăm nghìn USD từ ngân sách quốc gia để chi tiêu cho việc riêng trong thời gian đương nhiệm, ông Yentieng cho biết. ACU cho biết đang cân nhắc khởi tố ông Dina thêm một số tội danh khác.

Nếu bị kết án, ông Dina có thể đối mặt với án 15 năm tù giam.

Ông Suth Dina được chỉ định làm Đại sứ Campuchia tại Hàn Quốc vào năm 2014. Trước đó, ông từng làm Thứ trưởng Ngoại giao Campuchia.

Tại cuộc họp báo diễn ra hôm qua, quan chức ACU đã cung cấp một số thông tin đến số tài sản khổng lồ mờ ám của ông Dina. Khối tài sản này gồm 7,2 triệu USD tiền mặt (tăng 3 triệu USD so với trước khi ông đảm nhận chức đại sứ), cùng với 500 trang sức, gần 13kg vàng (khoảng 508.000 USD).

Minh Phương

Theo AFP