1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đài Loan lần đầu tiết lộ số binh sĩ Mỹ đến hòn đảo từ 2019

Minh Phương

(Dân trí) - Hàng trăm binh sĩ Mỹ đã đến Đài Loan trong 2 năm qua để tham gia các chương trình huấn luyện khác nhau với lực lượng quân sự của hòn đảo, báo cáo của Đài Loan cho hay.

Đài Loan lần đầu tiết lộ số binh sĩ Mỹ đến hòn đảo từ 2019 - 1

Lực lượng đặc nhiệm Đài Loan tham gia một cuộc huấn luyện năm 2017 (Ảnh: AFP).

Báo South China Morning Post dẫn báo cáo của Cơ quan phòng vệ Đài Loan ngày 9/11 cho biết, gần 2.800 binh sĩ Đài Loan và Mỹ đã tham gia vào 384 chương trình trao đổi trong thời gian từ tháng 9/2019 đến tháng tháng 8/2021.

Trong thời gian đó, 542 quân nhân Đài Loan đã đến Mỹ, trong khi 618 binh sĩ Mỹ tham gia 107 chương trình trao đổi đã đến Đài Loan. Ngoài ra, hơn 1.600 quân nhân hai bên tham gia vào 102 chương trình trao đổi khác. Tuy nhiên, báo cáo không nêu rõ địa điểm diễn ra chương trình trao đổi.

Con số Đài Loan tiết lộ cao hơn nhiều so với con số chỉ trên 20 binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm và thủy quân lục chiến Mỹ mà báo Wall Street Journal tiết lộ hồi tháng trước. Theo nguồn tin của Wall Street Journal, hơn 20 quân nhân này của Mỹ đã bí mật đóng quân ở Đài Loan trong thời gian một năm.

Thông tin trên được đưa ra giữa lúc tình hình hai bờ eo biển Đài Loan tiếp tục leo thang căng thẳng. Trung Quốc liên tục đưa các phi đội máy bay chiến đấu áp sát Đài Loan trong một động thái được cho là nhằm đưa ra cảnh báo khi Mỹ và Đài Loan có dấu hiệu xích lại gần nhau.

Chiều tối 9/11, một máy bay C-40A của Không quân Mỹ đã chở phái đoàn nghị sĩ Mỹ tới sân bay ở Đài Bắc. Phái đoàn này gồm 4 thượng nghị sĩ, 2 hạ nghị sĩ và 7 trợ lý. Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby đã lên tiếng xác nhận chuyến thăm nhưng cho biết đây không phải phái đoàn của Lầu Năm Góc mà là chuyến thăm thứ 2 của các nghị sĩ Mỹ tới Đài Loan trong năm nay.

Trung Quốc đã lập tức chỉ trích chuyến thăm. Quân đội Trung Quốc cũng điều lực lượng tuần tra gần Đài Loan. Theo Cơ quan phòng vệ Đài Loan, 6 máy bay quân sự của Trung Quốc, gồm 4 máy bay chiến đấu J-16 và hai máy bay trinh sát, đã tiến vào vùng nhận diện phòng không ở phía tây nam hòn đảo.

Trung Quốc coi Đài Loan là phần lãnh thổ không thể tách rời, sẵn sàng thống nhất bằng mọi cách, kể cả sử dụng vũ lực. Bắc Kinh phản đối mọi liên hệ cấp cao giữa Washington và Đài Loan.

Trung Quốc nhiều lần hối thúc Mỹ tuân thủ nguyên tắc "Một Trung Quốc", xử lý phù hợp và thận trọng các vấn đề liên quan tới hòn đảo này. Mỹ không có quan hệ chính thức với Đài Loan kể từ năm 1979, nhưng vẫn là đối tác thương mại và quân sự quan trọng của hòn đảo trong nhiều năm qua.

Chuyến thăm Đài Loan của các nghị sĩ Mỹ diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh trực tuyến vào tuần tới. Giới chức Mỹ cho biết, cuộc họp là sự tiếp nối của cuộc điện đàm hôm 9/9 giữa hai nhà lãnh đạo.

Bình luận về chính sách của chính quyền Tổng thống Biden với Trung Quốc, Cố vấn an ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan mới đây cho biết, Mỹ không tìm cách thay đổi hệ thống của Trung Quốc. Thay vào đó, Mỹ muốn tạo ra một môi trường mà ở đó "hai cường quốc sẽ cùng song hành trong một hệ thống quốc tế với tương lai có thể dự đoán trước".