1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đài Loan đưa trái phép học giả và sinh viên lên đảo Ba Bình

(Dân trí) - Cơ quan quân sự Đài Loan (MND) ngày 31/5 cho biết hải quân của hòn đảo này mới đây đã hộ tống một nhóm sinh viên và học giả tới thăm đảo Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

 

Đảo Ba Bình nhìn từ trên cao.
Đảo Ba Bình nhìn từ trên cao.

Hãng thông tấn Đài Loan CAN dẫn tuyên bố của MND ngày 31/5 cho biết chuyến đi kéo dài 8 ngày của 18 sinh viên học cao học và 2 giảng viên nằm trong hội thảo về quần đảo Trường Sa được tổ chức từ năm 2011. Đây là hành động trái phép mới nhất của phía Đài Loan đối với đảo lớn nhất trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

 

Cũng theo MND, nhóm người trên đã tới Ba Bình, nằm cách cảng Cao Hùng, nam Đài Loan, tới 1.600km, vào ngày 20/5, bằng một tàu khu trục nhỏ của hải quân Đài Loan. Nhóm người này lưu lại trên đảo 1 tuần và trở về Đài Loan vào ngày 28/5.

 

MND tuyên bố hội thảo do cơ quan này tổ chức, nhằm nâng cao nhận thức cũng như ủng hộ của người dân Đài Loan đối với chính sách của chính quyền Đài Loan với quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đảo Ba Bình thuộc chủ quyền của Việt Nam, dài 1.400m và rộng 400m và hiện đang bị Đài Loan chiếm đóng trái phép. Trung Quốc, Philippines cũng đòi chủ quyền đối với hòn đảo.

 

Vũ Quý