1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đặc vụ Mỹ bị bắn chết ở Mexico

(Dân trí) - Một đặc vụ thuộc Cơ quan di trú và hải quan Mỹ đã bị bắn chết trong một vụ tấn công ở Mexico. Ngoài ra, một người khác bị thương.

 

Đặc vụ Mỹ bị bắn chết ở Mexico - 1


Giới chức Mỹ cho biết, hai đặc vụ bị bắn “khi đang làm nhiệm vụ”, khi lái xe giữa Mexico City và thành phố miền bắc Monterrey vào ngày 15/2. Họ đã bị tấn công sau khi dừng ở một điểm kiểm soát ở bang San Luis Potosi.
 

Vụ tấn công xảy ra khi báo chí Mỹ đưa tin 1 phần 5 biên giới Mexico, khoảng 600km, không được canh gác đúng quy định.

Cơ quan điều tra của Quốc hội Mỹ, GAO, cho hay khu vực không có đủ nhân viên biên giới để ngăn các vụ bắn súng, nhập cư trái phép.

Mặc dù tình trạng bạo lực giữa các băng nhóm ma túy tại Mexico gia tăng, nhưng quan chức Mỹ hiếm khi bị tấn công. Nhưng vào tháng 3/2010, một nhân viên lãnh sự Mỹ cùng chồng bà và một người Mexico có liên quan đến lãnh sự đã bị các thành viên băng nhóm ma túy ở Ciudad Juarez giết hại.

Còn hồi tháng 7, Mỹ phải tạm thời đóng cửa lãnh sự ở thành phố sau khi nhận được lời đe dọa.

Theo báo cáo của GAO, năm ngoái Mỹ đã chi 3 tỷ USD cho việc giám sát biên giới miền nam nước này, như tăng cường xây dựng thêm hàng rào và tăng gần gấp đôi số nhân viên biên giới từ 10.000 lên 17.5000.

An ninh biên giới Mỹ - Mexico từ lâu đã là một vấn đề chính trị nóng, với nhiều người ở miền nam nước Mỹ kêu gọi chính phủ mạnh tay hơn để ngăn chặn bọn buôn ma túy và buôn người xâm nhập vào đất nước.

Phan Anh

Theo BBC