1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đặc nhiệm SEAL Mỹ đột kích tàu chở dầu treo cờ Triều Tiên

(Dân trí) - Lầu Năm Góc ngày 17/3 cho biết một đội đặc nhiệm SEAL của hải quân Mỹ đã lên boong và kiểm soát một tàu chở dầu treo cờ Triều Tiên, sau khi tàu này nhận dầu từ một cảng do phe nổi dậy ở Libya kiểm soát.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Thông báo từ Bộ quốc phòng Mỹ khẳng định không có ai bị thương “khi các lực lượng Mỹ, theo yêu cầu của cả chính phủ Lybia và đảo Síp, lên boong và kiểm soát tàu chở dầu Morning Glory, một con tàu vô chính phủ bị chiếm hồi tháng trước bởi 3 người Libya có vũ trang”, thư ký báo chí Lầu Năm Góc, chuẩn đô đốc John Kirby tuyên bố.

Chiến dịch được Tổng thống Obama phê chuẩn và được thực hiện không lâu sau 2 giờ sáng (giờ GMT) ngày 17/3 “tại vùng biển quốc tế, phía Đông Nam đảo Síp”.

Morning Glory “mang theo hàng hóa là dầu thuộc sở hữu của Công ty dầu khí quốc gia trực thuộc chính phủ Libya. Con tàu và số hàng đã bị chiếm giữ một cách bất hợp pháp từ cảng As-Sidra của Libya”, thông báo viết.

Tàu chở dầu này sẽ “sớm tới một cảng ở Libya” với một đội các thủy thủ Mỹ trên khoang.

Tàu Morning Glory, khởi hành từ cảng Al-Sidra, phía Đông Libya - nơi quân nổi dậy kiểm soát và muốn tìm kiếm quyền tự trị khỏi chính quyền Tripoli - được cho là mang theo ít nhất 234.000 thùng dầu thô.

Bình Nhưỡng hôm thứ Tư tuần trước đã phủ nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với con tàu này.

Con tàu do một công ty có trụ sở tại Ai Cập điều hành. Công ty này được phép sử dụng cờ Triều Tiên tạm thời theo một hợp đồng ký với Bình Nhưỡng, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA lí giải.

Bình Nhưỡng đã “hủy và xóa” số đăng ký Triều Tiên của con tàu bởi nó đã vi phạm luật của Triều Tiên “về đăng ký tàu và hợp đồng cấm tàu này vận chuyển hàng lậu. Do đó, con tàu này không có liên quan gì tới Triều Tiên”, KCNA khẳng định.

Thanh Tùng
Theo AFP