1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Đặc nhiệm SEAL bắn chết Bin Laden bị Mỹ điều tra

(Dân trí) - Cựu thành viên đội đặc nhiệm SEAL hải quân Mỹ Robert O’Neill, người khẳng định đã nổ phát súng quyết định kết liễu trùm khủng bố Osama bin Laden, đang bị điều tra bởi cảnh sát quân đội với cáo buộc làm rò rỉ thông tin mật.

Cựu thành viên đội đặc nhiệm SEAL hải quân Mỹ Robert O’Neill
Cựu thành viên đội đặc nhiệm SEAL hải quân Mỹ Robert O’Neill

Cuộc điều tra đang được Cơ quan điều tra tội phạm hải quân (NCIS) tiến hành. O’Neill bị cáo buộc để lộ các chi tiết mật về vụ vây bắt và tiêu diệt bin Laden năm 2011 tại Pakistan.

Tùy theo kết quả điều tra, cựu quân nhân này có thể phải đối mặt với cáo trạng hình sự, tờ Daily Beast tiết lộ.

Kể từ khi quyết định công khai các chi tiết trong chiến dịch tuyệt mật này, O’Neill đã chịu sự chỉ trích từ các đồng đội cũ.

Trong một bức thư gửi tới các thành viên của đặc nhiệm hải quân, chuẩn đô đốc Brian Losey, tư lệnh Bộ chỉ huy tác chiến đặc biệt của hải quân Mỹ, đã hối thúc các thành viên nên xem mình như những “người thực thi nhiệm vụ thầm lặng”, những người không tìm kiếm hào quang khi làm nhiệm vụ.

O’Neill, đến từ Butte, bang Montana, từng tham gia hơn 400 nhiệm vụ tác chiến trực tiếp, được tuyên dương 52 lần trước khi rời quân ngũ. Ông cũng là đội trưởng trong cuộc giải cứu tàu hàng Maersk Alabama khỏi tay những tên cướp biển Somali, vốn trở thành nguyên tác cho bộ phim được đề cử giải Oscar có tên “Thuyền trưởng Philipps”.

Tuy nhiên cựu sỹ quan đặc nhiệm này đã quyết định tiết lộ những bí mật của chiến dịch tiêu diệt bin Laden sau khi bị cắt trợ cấp dành cho quân nhân, do giải ngũ sớm 4 năm, thay vì phục vụ đủ 20 năm.

Tuy vậy, không ít thành viên của đặc nhiệm SEAL đã lên tiếng bày tỏ hoài nghi thậm chí bác bỏ việc O’Neill là người nổ súng kết liễu ông trùm khủng bố bin Laden.

Thanh Tùng
Theo Telegraph