1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đặc nhiệm Nga sẽ được trang bị súng trường Kalashnikov thế hệ mới

Hãng vũ khí nổi tiếng của Nga Kalashnikov sẽ cung cấp cho lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ thuộc Cục An ninh Liên bang và Cục an ninh Tổng thống Nga một loại súng trường tự động kiểu mới mang tên AK-400.

Lực lượng đặc nhiệm Alpha của Nga
Lực lượng đặc nhiệm Alpha của Nga

Ngoài việc được trang bị kính ngắm chuẩn, đèn và thiết bị chỉ thị mục tiêu, AK-400 còn có thể điều chỉnh kích thước theo đặc điểm của người dùng, cũng như yêu cầu của lực lượng đặc nhiệm đang thực hiện nhiệm vụ.

Súng trường AK-400 xuất hiện lần đầu tại một hội nghị của Cục an ninh Tổng thống vào cuối năm 2015. Tuy nhiên, chương trình nghiên cứu - phát triển mẫu súng trường thế hệ mới của Kalashnikov hiện vẫn đang tiếp tục.

Theo đó, súng trường mới sẽ có một số phiên bản sử dụng đạn cỡ 7,62mm, đang được sử dụng cho AK-47 và AKM, vượt trội hơn so với đạn 5,45mm.

Thông tin về súng trường AK-400 hiện chưa nhiều. Có nguồn tin cho rằng, nó dài khoảng 940mm, nặng hơn 3kg, được trang bị thiết bị kiểm soát tần số bắn, mỗi một lần bóp cò chỉ bắn ra 3 viên đạn, với độ chính xác vượt xa AK-74 và AK-12.

Được biết, AK-400 cũng sở hữu nhiều thiết kế khác biệt so với AK-12 như: Báng súng của AK-400 có thể gấp, kéo dài hoặc thu gọn lại. Người dùng chỉ mất vài giây để thu gọn, kéo dài báng súng, hoặc gấp về một bên.

AK-400 được kì vọng sẽ là sự thay thế tuyệt vời cho AK-74.

PetroTimes