1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu vũ công thoát y để ngực trần vận động tranh cử tổng thống Pháp

(Dân trí) - Ứng cử viên tổng thống Pháp Cindy Lee, một cựu vũ công thoát y, đã bị bắt vì hành vi để ngực trần khi đi vận động tranh cử trên đường phố hôm 7/3.

Bà Cindy Lee, 52 tuổi, là ứng viên tổng thống của đảng Pleasure và đang tích cực vận động tranh cử để chạy đua vào ghế tổng thống Pháp năm nay. Ngày 7/3, cựu vũ công thoát y khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện trên đường phố Paris để phát tờ rơi và trò chuyện với các cử tri trong bộ trang phục thiếu vải, để lộ toàn bộ phần ngực của mình.

Theo Dailymail, mục đích của bà Lee khi để ngực trần xuất hiện giữa nơi công cộng là để bày tỏ quan điểm của bà về vấn đề tham nhũng trong nền chính trị của Pháp.

“Chúng tôi có mặt ở đây để đòi hỏi sự minh bạch khi nói đến vấn đề tham nhũng, và bộ trang phục này thể hiện cho sự minh bạch đó”, bà Lee nói với những người ủng hộ.

Ngoài trò chuyện với các phóng viên khu vực, ứng viên tổng thống đảng Pleasure còn chặn các xe mô tô trên đường để phát tờ rơi, trong đó bao gồm cả thông tin về việc bà kêu gọi rót tiền vào các dự án để giúp đỡ người dân có đời sống tình dục hạnh phúc hơn.


Bà Cindy Lee là ứng viên tổng thống của đảng Pleasure (Ảnh: AFP)

Bà Cindy Lee là ứng viên tổng thống của đảng Pleasure (Ảnh: AFP)

Tuy nhiên nữ ứng viên tổng thống này đã nhanh chóng bị 30 cảnh sát chống bạo động bắt giữ vì tưởng nhầm bà là một nhà hoạt động nữ quyền cực đoan. Cảnh sát Pháp cho rằng bà Lee có liên hệ với phong trào Femen chuyên tổ chức các cuộc biểu tình ngực trần để phản đối việc lạm dụng phụ nữ.

Mặc dù là ứng cử viên chính thức cho đảng Pleasure nhưng bà Lee không có nhiều cơ hội để đưa tên của mình lên phiếu bầu. Theo quy định, một ứng viên tổng thống Pháp phải được ít nhất 500 dân biểu ủng hộ để có thể được đưa ra bầu chọn, trong khi bà Lee hiện vẫn chưa thuyết phục được ai ủng hộ mình dù hạn chót cho chiến dịch vận động tranh cử đã tới gần. Vòng đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống Pháp dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 23/4 tới.

Thành Đạt

Theo Dailymail