1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy trở lại lãnh đạo đảng đối lập

(Dân trí) - Trong cuộc bầu cử nội bổ đảng UMP đối lập tại Pháp, cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy đã giành được 64,5% số phiếu bầu để chính thức trở lại lãnh đạo đảng này, chuẩn bị cho cuộc tranh cử Tổng thống năm 2017.

Ông Nicolas Sarkozy chính thức trở lại lãnh đạo đảng UMP
Ông Nicolas Sarkozy chính thức trở lại lãnh đạo đảng UMP

Ông Sarkozy đã giành số phiếu cao nhất dù tỷ lệ ủng hộ không được cao như mong muốn, trong bối cảnh đảng UMP đang bị chia rẽ sâu sắc, nhưng hy vọng có thể xoay chuyển tình hình trong đảng sau những tranh cãi về người lãnh đạo cùng những bê bối tài chính.

Chính trị gia 59 tuổi này tuyên bố sẽ tái đoàn kết UMP và đưa đảng này trở lại nắm quyền. “Cuộc bầu cử này đánh dấu một sự khởi đầu mới cho gia đình chính trị của chúng tôi. Chúng ta phải đoàn kết và cống hiến mình cho việc tìm những giải pháp mới cho nước Pháp”, ông Sarkozy viết trên trang Facebook của mình sau khi kết quả được công bố.

Hiện chính phủ của Tổng thống Pháp Hollande đang bị chỉ trích nhiều sau khi kinh tế trì trệ, thất nghiệp cao kỷ lục trong khi hàng hoạt bê bối khác đã khiến tỷ lệ ủng hộ của vị Tổng thống đảng Xã hội xuống thấp kỷ lục.

“Việc đứng trong hậu trường trong khi mọi thứ đang diễn tiến rất tệ sẽ là hèn nhát, trái ngược với ý tưởng của chúng tôi về sự cam kết chính trị”, ông Sarkozy tuyên bố tại một cuộc mít tinh chính trị trước cuộc bỏ phiếu trong đảng.

Mặc dù vẫn chưa tuyên bố chính thức, nhưng ít ai nghi ngờ mục tiêu của ông Sarkozy đó là giành lại điện Elysee, sau khi đã đánh mất về tay ông Hollande trong một thất bại đau đớn năm 2012.

Andrew Knapp, một chuyên gia chính trị Pháp tại đại học Reading của Anh cho biết, nỗ lực tranh cử Tổng thống của ông Sarkozy “có một phần là để báo thù cho thất bại mà ông chưa bao giờ chấp nhận hoàn toàn”. Chiến thắng của ông tại đảng UMP mới chỉ là trận thắng đầu tiên trong cuộc chiến.

“Vẫn còn rất nhiều người không thể chịu đựng nổi người đàn ông này, và đó từng là một phần lý do vì sao ông Hollande đắc cử”, Knapp nói. “Nhưng theo tôi Sarkozy đã nhận ra một logic tàn nhẫn đó là việc nắm giữ được một đảng chưa chắc giúp mình trở thành tổng thống, nhưng việc không kiểm soát được đảng nào sẽ khiến bạn hầu như không còn cơ hội”.

Thanh Tùng
Theo AFP