1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu Tổng thống Pakistan Musharraf "sẵn sàng trở lại nắm quyền"

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf tuyên bố ông có thể trở lại nắm quyền nếu tình hình kinh tế và chính trị của Pakistan vẫn tiếp tục xấu đi.

Cựu Tổng thống Pakistan Musharraf "sẵn sàng trở lại nắm quyền" - 1
Cựu Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf.
 
Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi kể từ khi từ chức hồi năm ngoái, cựu Tổng thống Musharraf nói sẽ cân nhắc phục vụ nhiệm kỳ tổng thống thứ hai nếu ông có thể mang lại đóng góp giá trị cho đất nước.

"Nếu chính phủ Pakistan sụp đổ, nếu có thể đóng góp một điều gì đó nhằm ổn định lại tình hình, chắc chắn tôi sẽ làm. Cuộc sống của tôi là vì đất nước. Đất nước là ưu tiên hàng đầu".

Ông Musharraf, 65 tuổi, lãnh đạo Pakistan trong 9 năm sau khi giành quyền lực trong một cuộc đảo chính không đổ máu năm 1999 và trở thành đồng minh thân thiết của phương Tây trong cuộc chiến chống khủng bố sau các vụ tấn công 11/9/2001 vào Mỹ.

Hồi tháng 8 năm ngoái, ông Musharraf bị buộc phải từ chức để tránh bị truy tố trước pháp luật đối với các việc làm vi phạm hiến pháp của ông trong thời gian cầm quyền.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Al-Jazeera, ông Musharraf nói ông quyết định từ chức vì nếu tiếp tục nắm quyền, ông sẽ trở thành một "tổng thống bất lực. Tôi không muốn chỉ ngồi đó và nhìn xung quanh một cách vô dụng. Tôi không thể trở thành người vô dụng".

Nhưng kể từ khi từ chức, ông Musharraf đã thất vọng về những gì đang xảy ra tại Pakistan, đặc biệt là việc Taliban giờ đây được phép áp dụng luật Hồi giáo Sharia tại thung lũng Swat, nơi trước đó thuộc quyền kiểm soát của Islamabad.

Cựu Tổng thống còn nói "chủ nghĩa khủng bố và cực đoan" là những mối đe doạ lớn nhất đối với tương lai của Pakistan và Taliban giờ đây là mối đe doạ lớn đối với tương lai đất nước hơn là Al-Qaeda.

Musharraf cho hay, ông không nuối tiếc khi đưa Pakistan trở thành đồng minh của Mỹ sau cuộc tấn công khủng bố 11/9. "Đó là quyết định đúng đắn nhất nhìn từ quan điểm của Pakistan".

Ánh Ninh
Theo Telegraph