1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter thông báo bị ung thư

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter, người từng nhận giải Nobel hòa bình năm 2002, vừa cho biết ông đã bị ung thư, và bệnh đã lan ra nhiều khu vực trên cơ thể.

jimmy-carter-254b1

Ông Carter, một người của đảng Dân chủ, là tổng thống thứ 39 của Mỹ, nhiệm kỳ 1977-1981. Ông cho biết mình vừa trải qua một ca phẫu thuật gan, và phát hiện đã bị ung thư.

“Tôi sẽ sắp xếp lại lịch trình của mình để có thể được điều trị bởi các bác sỹ tại Emory Healthcare”, ông Carter, 90 tuổi, cho biết trong một thông cáo. “Thông tin cụ thể hơn sẽ được công bố khi có thêm các chi tiết, có lẽ trong tuần tới”.

Trước thông tin trên, Tổng thống Barack Obama đã gửi lời chúc ông Carter “bình phục nhanh chóng và hoàn toàn”. Nhà Trắng cho biết ông Obama đã nói chuyện điện thoại với người tiền nhiệm hôm thứ Tư.

Sau khi rời Nhà Trắng, ông Carter vẫn tích cực tham gia các chương trình nhân đạo thông qua Trung tâm Carter, mà ông là người sáng lập.

Ông cũng từng phụ trách đàm phán giải giáp vũ khí hạt nhân với Triều Tiên năm 1994, và tới thăm Tổng thống Syria Bashar al-Assad những năm gần đây.

Năm 2002, ông được trao giải Nobel hòa bình vì những đóng góp trong việc tìm giải pháp hòa bình cho các cuộc xung đột quốc tế, hoạt động vì nhân quyền và các sáng kiến dân chủ, thúc đẩy kinh tế, xã hội.

Thanh Tùng

Theo BBC

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter thông báo bị ung thư - 2