1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Cựu tổng thống Mỹ Jimmy Carter đã tới Bình Nhưỡng

(Dân trí) - Hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên KCNA đưa tin, cựu tổng thống Mỹ Jimmy Carter đã tới Bình Nhưỡng hôm nay để đàm phán về việc trả tự do cho một công dân Mỹ hiện đang bị giam giữ.

 
Cựu tổng thống Mỹ Jimmy Carter đã tới Bình Nhưỡng - 1
Cựu tổng thống Mỹ Jimmy Carter.

Trong một bản tin ngắn, KCNA cho hay đích thân đặc phái viên hạt nhân hàng đầu của Triều Tiên Kim Kye-Gwan đã ra đón ông Carter và nhóm người đi cùng tại sân bay Bình Nhưỡng.

Bản tin thông tiết lộ các thông tin chi tiết. Các quan chức Mỹ tại Washington trước đó cho biết ông Carter sẽ có chuyến đi hiếm có tới Triều Tiên để giải cứu Aijalon Mahli Gomes, 30 tuổi, một công dân Mỹ gốc Hàn Quốc bị kết án 8 năm lao động khổ sai vì xâm nhập trái phép Triều Tiên từ Trung Quốc.

Một quan chức cấp cao tại Washington tiết lộ với hãng thông tấn AP rằng Triều Tiên đã đồng ý thả Gomes nếu ông Carter tới Bình Nhưỡng. Không quan chức Mỹ nào tháp tùng ông Carter trong chuyến đi này.

Cựu tổng thống dự kiến sẽ nghỉ lại Triều Tiên 1 đêm rồi trở về Mỹ cùng Gomes vào ngày mai, 26/8, quan chức Mỹ thứ 2 cho biết.

Còn phát ngôn viên Nhà Trắng Bill Burton hôm qua tuyên bố ông sẽ không bình luận về một sứ mệnh nhân đạo cá nhân.

Giới chức Mỹ đã thối thúc Bình Nhưỡng thả công dân nước này dựa trên các lý do nhân đạo, viện dẫn sức khỏe của Gomes và những thông tin nói rằng anh này đã định tự tử trong khi bị giam giữ.

Chuyến đi của ông Carter diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Triều Tiên và thế giới gia tăng gần đây sau vụ một tàu chiến của Hàn Quốc bị đắm hồi tháng 3, làm 46 thủy thủ thiệt mạng. Seoul và Washington cáo buộc Triều Tiên đứng sau vụ việc nhưng Bình Nhưỡng kịch liệt bác bỏ.

An Bình
Theo AP