1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Ấn Độ - Pakistan
  3. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày
  4. Mỹ thúc đẩy đàm phán về xung đột Ukraine

Cựu Tổng thống Iran từ bỏ tranh cử

(Dân trí) - Cựu Tổng thống theo đường lối ôn hòa của Iran, ông Mohammad Khatami, hôm qua đã rút lui khỏi danh sách các ứng viên tổng thống trong cuộc bầu cử vào tháng 6 tới.

Cựu Tổng thống Iran từ bỏ tranh cử - 1
Cựu Tổng thống Mohammad Khatami.
 
Mới chỉ tháng trước, ông Khatami đã tuyên bố sẽ tranh cử vào tháng 6 này, chấm dứt nhiều lời đồn đại. Nhưng giờ đây, ông lại tuyên bố rút rui và thay vào đó ủng hộ 1 ứng cử viên khác.

“Ông ấy đã quyết định rút lui… nhưng sẽ ủng hộ một ứng cử viên hôn hòa khác. Ông Khatami sẽ công bố sớm tên của người này”, một đồng minh thân cận giấu tên của ông Khatami cho hay.

Đồng minh của ông Khatami không tiết lộ lý do rút lui và cũng không nêu tên chính trị gia ông Khatami sẽ ủng hộ, nhưng cựu Tổng thống đã có cuộc gặp vỡ với một ứng viên ôn hòa khác, cựu Thủ tướng Mirhossein Mousavi, hôm chủ nhật vừa rồi.

Ông Mousavi giữ chức thủ tướng Iran từ năm 1980 đến 1989, dưới thời của Tổng thống Ali Khamenei. Tuy nhiên, vị trí của ông đã bị xóa bỏ khi Iran sửa đổi hiến pháp năm 1989.

Ông Khatami là người chủ trương giảm căng thẳng với phương Tây trong thời gian cầm quyền từ năm 1997 tới năm 2005. Mối quan hệ giữa Iran và phương Tây đã suy giảm đáng kế dưới thời Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad, người được tin là sẽ tìm kiếm một nhiệm kỳ 4 năm lần thứ 2.

Năm 2006, ông Khatami đã có chuyến thăm Mỹ và trở thành quan chức cấp cao nhất của Iran tới Washington kể từ cuộc cách mạng năm 1979 đưa chính phủ của người Hồi giáo lên nắm quyền.

Các nhà phân tích cho rằng kết quả bầu cử tổng thống Iran vào tháng 6 này sẽ phụ thuộc vào việc liệu ông Ahmadinejad giữ được sự ủng hộ của lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei hay không. Ông Khamenei là người nắm quyền lực tối cao và tiếng nói của ông có ảnh hưởng tới hàng triệu người dân Iran.

Ông Khamenei, người cũng sẽ quyết định liệu Iran có phục hồi quan hệ với Mỹ hay không, đã công khai ca ngợi Tổng thống Ahmadinejad trong những tháng gần đây.

An Bình
Theo Reuters