Cựu Thủ tướng Thaksin bị điều tra vì nghi nằm viện để tránh ở tù
(Dân trí) - Tòa án tối cao Thái Lan đã mở cuộc điều tra cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra với nghi vấn ông nằm viện 6 tháng thay vì thụ án tù sau khi trở về nước sau 15 năm sống lưu vong.

Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra (Ảnh: AFP).
Cuộc tranh cãi về việc cựu Thủ tướng Thaksin phải nằm viện 6 tháng sau khi ông trở về nhà sau thời gian lưu vong vào năm 2023 đã làm xáo động nền chính trị Thái Lan, làm lu mờ đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) cầm quyền do con gái ông lãnh đạo.
Theo các nguồn tin, cuộc điều tra lần này gây sức ép lên đảng Pheu Thai khi các đối tác liên minh nhắm vào các vị trí chủ chốt trong nội các.
Ông Thaksin, 75 tuổi, cha của bà Paetongtarn Shinawatra, đương kim Thủ tướng và là lãnh đạo đảng Pheu Thai, đã trở về Thái Lan vào ngày 22/8/2023 khi đảng này thành lập chính phủ mới, sau 15 năm sống ở nước ngoài.
Cựu Thủ tướng Thaksin đã bị kết án 8 năm tù vì tội tham nhũng. Bản án đã được giảm xuống còn 1 năm khi ông trở về. Ông sau đó được chuyển thẳng đến Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát ở Bangkok vì lý do sức khỏe.
Và trong suốt 6 tháng đó, ông Thaksin nằm ở bệnh viện, không phải ngồi tù và sau đó được ân xá vào tháng 2/2024.
Cựu nghị sĩ đảng Dân chủ Charnchai Issarasenarak đã nộp đơn khiếu nại lên tòa án 3 lần trong khoảng thời gian từ tháng 12/2023 đến tháng 10/2024, yêu cầu tòa án điều tra ông Thaksin. Tuy nhiên tòa án đã bác bỏ đơn khiếu nại của ông Charnchai.
Tuy nhiên, trước những tranh cãi quanh nghi vấn ông Thaksin nhập viện để trốn thụ án tù, tòa án Thái Lan hôm 30/4 quyết định yêu cầu các cơ quan liên quan gồm Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát, Hội đồng Y khoa Thái Lan, nhà tù tạm giam Bangkok... nộp tài liệu y tế liên quan tới ông Thaksin. Tòa dự kiến tổ chức phiên điều trần vào tháng 6 tới.
"Tòa án đã hành động đúng lúc và kịp thời để người dân hiểu rõ rằng tòa án sẽ bảo vệ sự thiêng liêng của công lý cho tất cả người dân Thái Lan một cách bình đẳng", Tướng Paradon Pattanathabutr, cựu Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia (NSC), nói.