1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Cựu luật sư riêng của Tổng thống Trump nhận tội vi phạm luật bầu cử

(Dân trí) - Cựu luật sư riêng của Tổng thống Mỹ Donald Trump Michael Cohen đã thừa nhận 8 tội danh, trong đó có vi phạm quy định tài chính trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016.

Ông Michael Cohen (Ảnh: AFP)
Ông Michael Cohen (Ảnh: AFP)

Theo BBC, trong một phiên tòa ở Manhattan, New York ngày 21/8, ông Cohen, 51 tuổi, thừa nhận ông đã sắp xếp trả tiền cho một số đối tượng với mục đích chính là “tác động tới cuộc bầu cử” năm 2016. Ông cho biết ông đã thực hiện hành động vi phạm luật bầu cử liên bang dưới sự chỉ đạo của một “ứng viên”, dường như ám chỉ ông Trump.

Ngoài tội danh trên, ông Cohen còn thừa nhận ông mắc thêm 7 tội danh khác bao gồm gian lận thuế và báo cáo tài chính.

Theo thẩm phán William Pauley ông Cohen có thể đối diện với án tù 5 năm, 3 tháng. Phiên tòa tuyên án dự kiến diễn ra vào ngày 12/12 và trong thời gian từ nay tới đó ông Cohen có thể tại ngoại nếu đóng tiền bảo lãnh 500.000 USD.

Trước đó, ông Cohen đã bị Bộ Tư pháp điều tra vai trò của cựu luật sư này trong việc trả tiền cho những người phụ nữ bị nghi có quan hệ tình ái với ông Trump, nhằm mua sự im lặng của họ trước khi cuộc bầu cử Mỹ diễn ra.

Cụ thể, ông Cohen được cho là đã trả tiền cho cựu người mẫu Playboy Karen McDougal để đổi lại sự “im lặng” về tuyên bố cô có cái gọi là "quan hệ tình cảm ngoài luồng" với ông Trump. Ngoài ra, cựu sao phim người lớn Stormy Daniels từng nói rằng ông Cohen đã đưa cho cô 130.000 USD trước thềm chiến dịch bầu cử 2016 nhằm khiến cô không tiết lộ về mối quan hệ với Tổng thống Trump. Ông Cohen cũng từng xác nhận thông tin này.

Hồi tháng 5, ông Trump thừa nhận đã hoàn trả một khoản tiền 100.001-250.000 USD cho ông Cohen nhưng không nêu chi tiết về mục đích của khoản tiền cũng như người được nhận khoản tiền từ cựu luật sư.

Sự việc ông Trump hoàn trả tiền cho ông Cohen lần đầu được xác nhận trên một chương trình truyền hình khi một luật sư riêng khác của ông Trump Rudy Giuliani đã hé lộ thông tin trên.

Ông Giuliani nói rằng giao dịch đó nhằm khiến cô Daniels không nói về “lời cáo buộc sai trái” của cô với ông Trump một cách công khai, cho rằng phát ngôn của cô vào thời điểm đó có khả năng làm ảnh hưởng tới sự nghiệp chính trị của ông Trump.

Theo BBC, vụ việc Stormy Daniels hay Karen McDougal có thể mang lại rắc rối về mặt pháp lý cho ông Trump, vì việc không công khai khoản tiền ông trả cho ông Cohen là vi phạm luật vận động tài chính cho chiến dịch tranh cử.

Phát biểu về tội danh của thân chủ, luật sư riêng của ông Cohen, Lanny Davis, đã cáo buộc đích danh ông Trump chỉ đạo ông Cohen trả tiền cho cô Daniels và McDougal và cho rằng ông Trump cũng phải chịu trách nhiệm.

Ông Giuliani bác bỏ sự liên quan của ông Trump tới vụ việc của ông Cohen. Hiện cả Tổng thống Mỹ và Nhà Trắng đều chưa lên tiếng về vụ việc.

Đức Hoàng

Tổng hợp