1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Cựu giám đốc FBI nói ông Trump “không phù hợp làm tổng thống”

(Dân trí) - Trong bài phỏng vấn đầu tiên trên truyền hình kể từ khi bị sa thải hồi năm ngoái, cựu giám đốc FBI James Comey cho rằng ông Donald Trump không phù hợp để làm tổng thống Mỹ.


Cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) James Comey (Ảnh: The Hill)

Cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) James Comey (Ảnh: The Hill)

Trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình kênh ABC News George Stephanopoulos phát sóng ngày 15/4, ông Comey đã đưa ra một số đánh giá mang tính cá nhân về Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Comey bác bỏ quan điểm rằng ông Trump không đủ sức khỏe để làm tổng thống. Ông cho rằng ông Trump không phù hợp để làm người đứng đầu Nhà Trắng về mặt đạo đức và có cách đối xử với phụ nữ chưa thực sự tốt.

“Tổng thống của chúng ta phải tôn trọng những giá trị cốt lõi của đất nước này. Một trong số đó là sự chân thật”, ông Comey nói, cáo buộc ông Trump dường như thiếu sự chân thật.

Khi người dẫn chương trình Stephanopoulos hỏi liệu có tin vào nghi vấn đội ngũ bầu cử của ông Trump có liên hệ với Nga, ông Comey trả lời: “Câu trả lời thành thật nhất là tôi không biết. Đây là điều mà chúng tôi luôn cố điều tra từ đầu. Có ai giúp đỡ người Nga hay thông đồng với Nga hay không? Dĩ nhiên, “không có lửa thì làm sao có khói”. Nhưng dù nếu có lửa, thì tôi cũng đã không ở đó (FBI) đủ lâu để biết về chuyện này”.

Theo Fox News, trong cuộc phỏng vấn, cựu Giám đốc FBI cũng nói về việc ông quyết định công khai cuộc điều tra về việc sử dụng thư điện tử cá nhân của ứng cử viên Hillary Clinton ngay trước thềm cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Đến nay, bà Clinton và một số nghị sĩ đảng Dân chủ vẫn cho rằng sự thất bại của bà trước ông Trump có một phần trách nhiệm của ông Comey. Tuy nhiên, ông Comey cho biết cựu Tổng thống Barack Obama nói vẫn rất tin tưởng vào sự ngay thẳng và năng lực của ông sau sự việc đó.

Ngày 17/4, ông Comey dự kiến sẽ công bố cuốn hồi ký mang tựa đề "A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership", trong đó có những tình tiết gây tranh cãi có thể có ảnh hưởng xấu tới Tổng thống Trump. Những hé lộ ban đầu của cuốn sách đã nhận được sự quan tâm lớn của giới truyền thông Mỹ và hứa hẹn mang đến những nội dung có thể “gây bão” tới công chúng.

Ngay lập tức, ông Trump và các trợ lý đã phản bác lại các phát biểu của ông Comey. Ông Trump đã lên mạng xã hội Twitter cáo buộc ông Comey hé lộ thông tin mật, nói dối trong trước quốc hội và xứng đáng phải đi tù. Ông Trump cho rằng ông Comey là “giám đốc FBI tệ nhất trong lịch sử”. Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cũng cáo buộc ông Comey nói dối và là “kẻ làm rò rì thông tin”.

Tổng thống Trump bất ngờ sa thải ông Comey vào tháng 5/2017, viện dẫn việc FBI xử lý vụ điều tra bê bối thư điện tử cá nhân của bà Clinton và cho rằng ông Comey “không đủ năng lực lãnh đạo FBI”. Chính quyết định này đã khiên quốc hội Mỹ cử công tố viên đặc biệt Robert Mueller tiến hành việc điều tra nghi án Nga can thiệp bầu cử Mỹ và mối quan hệ giữa các thành viên trong đội ngũ của ông Trump và Moscow.

Đức Hoàng

Tổng hợp