1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu đồng minh của ông Trump có thể tranh cử tổng thống

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Cựu Thống đốc bang Nam Carolina Nikki Haley, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, nhiều khả năng sẽ tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ vào ngày 15/2 tới.

Cựu đồng minh của ông Trump có thể tranh cử tổng thống - 1

Cựu Thống đốc bang Nam Carolina kiêm cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley (Ảnh: Reuters).

Reuters dẫn nguồn tin từ một số nhân vật thân cận với cựu Thống đốc bang Nam Carolina Nikki Haley cho biết, bà Haley sẽ chính thức công bố kế hoạch chạy đua vào Nhà Trắng vào ngày 15/2 tới.

Đây có thể là một tin không vui với tham vọng giành lại Nhà Trắng của cựu Tổng thống Donald Trump khi thêm một cựu đồng minh chính trị nữa có thể trở thành đối thủ của ông trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa. Trước đó, ông Trump đã lựa chọn bà Haley làm Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc trong thời gian từ năm 2017 đến 2018.

Một đồng minh khác của ông Trump là Thống đốc bang Florida Ron DeSantis cũng đã tuyên bố sẽ tham gia cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Cựu Tổng thống Trump sau đó đã chỉ trích ông DeSantis là "thiếu trung thành".

Bà Nikki Haley, 51 tuổi, sinh ra trong một gia đình có bố mẹ là người nhập cư gốc Ấn Độ. Bà tốt nghiệp Đại học Clemson và tham gia chính trường từ rất sớm khi trở thành thành viên của Hạ viên bang Nam Carolina từ năm 2005. Đến năm 2011, bà trở thành nữ Thống đốc đầu tiên của bang và giữ chức vụ này trong 6 năm trước khi từ chức để nhận cương vị Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc.

Được đánh giá là một "ngôi sao đang lên của đảng Cộng hòa", bà Haley được các đồng minh trong đảng đánh giá cao trong cách giải quyết các vấn đề về giới và sắc tộc, hai yếu tố gây nên sự chia rẽ sâu sắc trong xã hội Mỹ.

Theo Reuters