1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu đô đốc Mỹ: Ấn Độ-Thái Bình Dương cần đoàn kết đối phó sự bành trướng của Trung Quốc

(Dân trí) - Một cựu đô đốc hải quân Mỹ cho rằng các quốc gia Ấn Độ-Thái Bình Dương cần đoàn kết để đối phó được với tham vọng bành trướng của Trung Quốc, nhấn mạnh rằng hành động quân sự hóa Biển Đông của Bắc Kinh là “thách thức địa chiến lược lớn nhất trong khu vực”.

Cựu đô đốc Mỹ James Stavridis (Ảnh: Taiwan News)
Cựu đô đốc Mỹ James Stavridis (Ảnh: Taiwan News)

Trong bài phát biểu tại một sự kiện tổ chức tại Đài Loan ngày 30/8 nhằm thúc đẩy một khu vực Ấn Độ -Thái Bình Dương cởi mở và tự do, cựu đô đốc hải quân Mỹ James Stavridis, cũng là một cựu chỉ huy NATO, cho rằng các nước trong khu vực cần đồng lòng để chống lại các hoạt động mở rộng quân sự của Trung Quốc. Tuy nhiên, thay vì tiếp cận vấn đề này theo cách thức quyết liệt, ông Stavridis cho rằng các quốc gia này nên hành động theo phương án ngoại giao và tính toán một cách thông minh.

Cựu đô đốc Mỹ cho rằng việc Trung Quốc bồi đắp phi pháp và quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Biển Đông đã tạo nên “thách thức địa chiến lược lớn nhất trong khu vực” và gây ra rủi ro rất lớn về những cuộc xung đột lẫn nhau.

“Điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ đều hướng về phương án chiến tranh”, ông Stavridis nói, nhấn mạnh các quốc gia có đồng quan điểm với Mỹ bao gồm Nhật Bản, Australia, New Zealand, Pháp, Anh, nên hợp tác với nhau tạo nên “mặt trận” nhằm đối phó với Bắc Kinh. Trước đó, các quốc gia này cũng đã điều tàu và máy bay tới Biển Đông thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo đảm tự do hàng hải.

“Nếu chúng ta thành lập được “mặt trận” đủ mạnh, tôi tin rằng Trung Quốc sẽ sẵn lòng đàm phán để tìm ra giải pháp ngoại giao”, cựu đô đốc nhấn mạnh rằng phương pháp này sẽ cần thời gian và lòng kiên nhẫn.

Ông cho rằng thông qua đối thoại, ngoại giao, các biện pháp kinh tế, hợp tác lẫn nhau, các nước Ấn Độ -Thái Bình Dương có thể đảm bảo đảm bảo một khu vực tự do và mở cửa nhưng không cần dùng tới vũ lực.

Ông Stavridis cũng nói thêm rằng Đài Loan là một đối tác, một người bạn của Mỹ dù 2 bên không có quan hệ ngoại giao chính thức.

Theo chính sách “Một Trung Quốc”, Bắc Kinh coi Đài Loan là một tỉnh thuộc đại lục và cảnh báo có thể sử dụng biện pháp quân sự nếu cần để kiểm soát hoàn đảo.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hợp tác với hòn đảo trong nhiều lĩnh vực, trong đó có quân sự và vũ khí, một động thái khiến Trung Quốc nổi giận.

Đức Hoàng

Theo SCMP