1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu điệp viên Nga lên tiếng vụ cựu đại tá tình báo nghi bị đầu độc ở Anh

(Dân trí) - Anna Chapman, nữ điệp viên xinh đẹp của Nga trong vụ trao đổi điệp viên lớn nhất lịch sử giữa Nga và Mỹ năm 2010, gọi cựu đại tá tình báo quân đội Sergei Skripal đang nguy kịch ở Anh là "kẻ phản bội".


Cựu điệp viên xinh đẹp của Nga Anna Chapman (Ảnh: Dailymail)

Cựu điệp viên xinh đẹp của Nga Anna Chapman (Ảnh: Dailymail)

Trong bình luận đầu tiên liên quan đến vụ cựu điệp viên hai mang của Nga Sergei Skripal nghi bị đầu độc tại Anh hồi đầu tháng này, cựu điệp viên Anna Chapman đã lên tiếng chỉ trích cách ứng phó của chính phủ Anh.

"Người ta luôn tìm cách đổ lỗi cho Nga mặc dù thực tế là kẻ phản bội Skripal đã được Tổng thống Nga ân xá và phóng thích", cựu nữ điệp viên 36 tuổi này nói. Cô nói thêm: "Khi điều tra bất cứ vụ án giết người nào, vấn đề cần quan tâm đầu tiên là động cơ gây án là gì. Ai được hưởng lợi từ nó. Trong bất cứ trường hợp nào, thì Nga rõ ràng không quan tâm đến những vụ bê bối kiểu này. Phương Tây cần bằng chứng để đổ lỗi cho Nga"?

Những bình luận trên Instagram này của Chapman được đưa ra chỉ một tuần sau khi cựu đại tá tình báo quân sự Nga Sergei Skripal (66 tuổi) và con gái Yulia (33 tuổi) bất tỉnh nhân sự trên đường phố ở thành phố Salisbury của Anh hôm 4/3. Giới chức Anh nghi ngờ, cha con họ bị đầu độc bằng chất độc thần kinh, chất độc này đã được tìm thấy tại nhà hàng mà cha con họ ghé qua trước khi bất tỉnh.

Vụ việc đang khiến mối quan hệ giữa Anh và Nga căng thẳng khi London cảnh báo có thể áp các lệnh trừng phạt Moscow trong đó có biện pháp tẩy chay World Cup 2018 tổ chức ở Nga nếu phát hiện bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Nga có thể liên quan đến vụ việc này.


Cựu điệp viên hai mang của Nga Sergei Skripal và con gái (Ảnh: Getty)

Cựu điệp viên hai mang của Nga Sergei Skripal và con gái (Ảnh: Getty)

Skripal từng là đại tá phục vụ trong Cơ quan tình báo quân đội Nga (GRU). Ông này bị bắt vào năm 2004 và kết án 13 năm tù vào năm 2006 vì tội hoạt động gián điệp cho Anh. Theo truyền thông Nga, Skripal đã nhận của tình báo Anh 100.000 USD để đổi lấy thông tin về các điệp viên của GRU đang hoạt động ở các quốc gia châu Âu thời kỳ đó.

Tháng 7/2010, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã ra quyết định ân xá cho Sergei Skripal và ông là một trong 4 điệp viên được Nga trả tự do để đổi lấy 10 điệp viên do Moscow cài cắm ở Mỹ trong đó có Anna Chapman. Cựu đại tá tình báo Nga được Anh cấp nơi ở, tiền trợ cấp và sống ở Anh từ đó đến nay.

Về phần mình, sau khi bị lộ thân phận trên đất Mỹ, Chapman trở về Nga và được vinh danh như nữ anh hùng. Sau đó cô bước chân vào lĩnh vực kinh doanh trong đó có kinh doanh thời trang và làm nhiều công việc khác nhau trong đó có công việc dẫn chương trình truyền hình.

Minh Phương

Theo Dailymail