1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Trung Quốc:

Cựu bí thư 3 tỉnh hám tiền tỉ nhận án chung thân

Tòa án Tế Nam hôm 23/1 đã công khai phán quyết mức án đối với Tô Vinh, nguyên Phó Chủ tịch Hội nghị Chính trị Hiệp thương toàn quốc.

Theo Tân Hoa xã, Tô Vinh phải nhận án tù chung thân, bị tước quyền chính trị suốt đời và bị tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân về tội nhận hối lộ. Tô Vinh chấp nhận mức án và hình phạt, không kháng án.

Cựu bí thư 3 tỉnh hám tiền tỉ nhận án chung thân - 1

Tô Vinh (giữa) nghe tòa tuyên án

Cáo trạng cho biết, từ 2002 đến 2014, Tô Vinh đã lợi dụng chức vụ để mưu lợi cho người khác trong kinh doanh xí nghiệp, điều chỉnh thăng tiến chức vụ rồi trực tiếp hoặc thông qua người khác nhận 116 triệu NDT (382 tỷ VND); lạm dụng chức quyền, gây tổn thất nghiêm trọng cho tài sản công; không thể giải trình về nguồn gốc số tài sản trị giá 80,27 triệu NDT (265 tỷ VND).

Theo tòa án, Tô Vinh đã cấu thành các tội nhận hối lộ, lạm dụng chức quyền và có tài sản bất minh giá trị cực lớn, đều là những tội cần phải trừng tri theo pháp luật. Tuy nhiên, do sau khi bị bắt quy án, Vinh đã khai nhận mọi tội lỗi, chủ động khai thêm những tội mà cơ quan điều tra còn chưa biết, giao nộp toàn bộ tang vật, nên được tòa quyết định đưa ra mức phán quyết trên đây.

Tô Vinh sinh năm 1948, quê ở Cát Lâm, từng giữ chức Bí thư tỉnh ủy 3 tỉnh Thanh Hải, Cam Túc, Giang Tây, là Ủy viên dự khuyết Trung ương các khóa 14, 15 và là Ủy viên Trung ương các khóa 16, 17. Năm 2014, Vinh bị "ngã ngựa" khi đang là đại biểu quốc hội khóa 12, giữ chức Phó chủ tịch Chính Hiệp khóa 12 kể từ tháng 3/2013, thuộc hàng ngũ “người lãnh đạo đảng, nhà nước”.

Tô Vinh bị Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương (UBKTKLTW) bắt giữ điều tra ngày 14/6/2014, sau đó bị bãi miễn các chức vụ. Ngày 16/2/2015, Vinh bị khai trừ đảng và chức vụ công, chuyển manh mối phạm tội, tang vật sang cơ quan tư pháp xử lý. Ngày 16/7/2016, Viện Kiểm sát tối cao thông báo kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Tế Nam để khởi tố Vinh.

Tô Vinh là người có quan hệ mật thiết với 2 “Hổ lớn” đã bị nhận án chung thân trước đó là Chu Vĩnh Khang - cựu Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính Pháp trung ương – và Lệnh Kế Hoạch, nguyên Bí thư Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương khóa 17, nguyên Ủy viên Trung ương, Trưởng ban Mặt trận Trung ương khóa 18, Phó Chủ tịch Chính Hiệp khóa 12.

Theo Ngô Tuyết

Vietnamnet