1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cuộc gặp "chớp nhoáng" của lãnh đạo Mỹ, Venezuela tại Panama

(Dân trí) - Trong cuộc gặp với người đồng cấp Venezuela hôm 11/4, Tổng thống Obama tuyên bố Washington không muốn tìm cách đe dọa Caracas. Gần đây, quan hệ giữa Washington và Caracas xấu đi trầm trọng sau các sắc lệnh trừng phạt nhằm vào các quan chức Venezuela của Nhà Trắng.

Cuộc gặp chớp nhoáng của lãnh đạo Mỹ, Venezuela tại Panama

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro: "Tôi tôn trọng ngài nhưng không tin ngài, Tổng thống Obama". (Ảnh: AFP)

AFP đưa tin sau một khoảng thời gian quan hệ song phương căng thẳng, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã gặp nhau tại Panama ngày 11/4 (giờ địa phương), bên lề Hội nghị thượng đỉnh các quốc gia châu Mỹ (OAS).
 
Theo một quan chức Mỹ, cuộc gặp khá ngắn ngủi, chỉ diễn ra trong khoảng 10 phút vì ông Obama phải về Mỹ.

AFP dẫn lời phát ngôn viên Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ Bernadette Meehan cho hay: “Tổng thống Obama đã bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc đối thoại hòa bình giữa Chính phủ của Tổng thống Maduro và phe đối lập ở Venezuela; đồng thời tái khẳng định Washington không muốn đe dọa Venezuela mà mong muốn một nền dân chủ, sự ổn định, thịnh vượng ởVenezuela cũng như ở khu vực”.

Trong khi đó, một phát ngôn viên chính phủ Venezuela cho biết ông Obama và ông Maduro đã chào hỏi nhau bằng tiếng Tây Ban Nha sau đó có một cuộc nói chuyện đầy tôn trọng.

Trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình Mỹ Latinh Telesur, Tổng thống  Maduro nói rằng "đó là cuộc gặp nghiêm túc và chân thành… Thậm chí có thể nói đó là cuộc gặp thân ái mà chúng tôi đã nói cho nhau nghe sự thật", ông Maduro cho biết.

Ông Maduro cũng bày tỏ hy vọng rằng kết quả của hội nghị thượng đỉnh sẽ "mở cánh cửa cho cuộc đối thoại chính đáng với Hoa Kỳ".

Trước đó cùng ngày, phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh các quốc gia châu Mỹ, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố: “Tôi tôn trọng ngài nhưng không tin ngài, Tổng thống Obama”.

Mặc dù lúc đó người đứng đầu Nhà Trắng không còn trong phòng họp nhưng ông Maduro khẳng định ngay từ khi được bầu làm lãnh đạo của Venezuela 2 năm trước, ông đã có những vấn đề công khai lẫn riêng tư muốn trao đổi với người đồng cấp Mỹ. Tuy nhiên, Nhà Trắng không hồi đáp những lời đề nghị đối thoại của ông. 

Trong thời gian gần đây, quan hệ giữa Mỹ và Venezuela đã xấu đi sau khi Tổng thống Obama tuyên bố Venezuela là mối đe dọa an ninh quốc gia và ban hành sắc lệnh hành chính áp đặt trừng phạt nhằm vào 7 quan chức cấp cao Venezuela hồi tháng 3 vừa qua. Trong khi đó, Venezuela cáo buộc Mỹ hậu thuẫn các âm mưu gây bất ổn tại quốc gia Nam Mỹ này.

Đến tham gia hội nghị thượng đỉnh các nước châu Mỹ vừa rồi, ông Maduro mang theo hơn 13 triệu chữ ký nhằm phản đối biện pháp trừng phạt của Mỹ áp đặt lên 7 quan chức cấp cao của Venezuela. 

Thoa Phạm
Theo AFP