1. Dòng sự kiện:
  2. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Cuộc gặp cấp cao lần hai giữa Mỹ và Iran

(Dân trí) - Theo Ngoại trưởng Iraq, cuộc gặp lần thứ hai giữa các quan chức cấp cao Mỹ và Iran bàn về tình hình Iraq sẽ diễn ra ngày 24/7 tại thủ đô Baghdad.

Ông Zebari khẳng định, cuộc gặp lần này tiếp theo cuộc gặp đầu tiên diễn ra hồi tháng 5 vừa qua. Ngày 28/5, Mỹ và Iran đã có cuộc tiếp xúc chính thức cấp cao đầu tiên ở tại thủ đô Baghdad, kể từ khi hai nước cắt đứt quan hệ ngoại giao năm 1980.

Dẫn đầu phái đoàn cấp cao của Mỹ là đại sứ Mỹ tại Iraq, ông Ryan Crocker và phía Iran do người đồng cấp Hassan Kazemi Qomi đứng đầu. Tuy nhiên cuộc gặp đó đã không tạo ra những đột phá quan trọng. Theo tuyên bố của người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ, Washington từ chối khẳng định lại liệu họ có chắc chắn tham gia cuộc gặp lần này hay không.

Ngày 17/7 vừa qua, Mỹ và Iran tuyên bố sẽ tiến hành tiếp các cuộc thảo luận trực tiếp bàn về vấn đề Iraq, quốc gia vùng Vịnh đang đang chìm trong các cuộc xung đột tôn giáo. Ngày 18/7, Tehran nêu rõ, Mỹ đã chuyển lời đề nghị chính thức tới nước này và Iran đã đồng ý.

Hãng thông tấn Isna trích dẫn lời ngoại trưởng Iran Manouchehr Mottaki cho biết: “Nước Mỹ đã chính thức đưa ra lời đề nghị tiến hành các cuộc thảo luận mới. Nếu Thượng Đế muốn điều đó, những cuộc thảo luận sẽ diễn ra nay mai. Cuộc gặp lần tới sẽ ở cấp đại sứ”. Washington đã chuyển lời đề nghị của mình qua trung gian là đại sứ quán Thụy Sỹ tại Tehran, vì Liên đoàn Thụy Sỹ đại diện cho mọi lợi ích của Mỹ tại nước Cộng hòa Hồi giáo.

Mỹ thường cáo buộc Iran giúp đỡ huấn luyện và cung cấp thuốc nổ cho các nhóm cực đoan tại Iraq. Về phần mình, Tehran khẳng định việc Mỹ rút quân khỏi Iraq là điều kiện đầu tiên trong vấn đề tái thiết an ninh ở quốc gia láng giềng này. Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ Sean McCormack ngày 17/7 nhận định, xét về những gì đang diễn ra tại Iraq và cách cư xử của Iran, nước có ảnh hưởng đến sự ổn định tại Iraq, việc tiến hành một cuộc gặp trực tiếp cấp cao là rất thích hợp. Ông McCormack nói thêm, Washington muốn “giải thích trực tiếp cho các quan chức Iran rằng, nếu họ muốn thấy một Iraq ổn định, an toàn và hòa bình hơn, họ sẽ phải thay đổi thái độ hiện nay”.

Ngày 22/7, quân đội Mỹ khẳng định đã tìm thấy các tên lửa do Trung Quốc sản xuất được vận chuyển lậu vào Iraq và dùng vào mục đích tấn công các lực lượng của quân đồng minh. Chuẩn Đô đốc Hải quân Mỹ Mark Fox trong cuộc gặp với các nhà báo ở Baghdad tuyên bố: “Chúng tôi đã tìm thấy tại Iraq các loại vũ khí và quân dụng có xuất xứ từ nhiều nơi, nhưng chắc chắn chúng đến từ Iran. Chúng tôi đã phát hiện ra các tên lửa ghi nơi sản xuất là Trung Quốc nhưng các chuyên gia của chúng tôi cho rằng, tất cả đã được vận chuyển lậu từ Iran vào Iraq”.

Ông Mark Fox nghi ngờ các nhân viên tình báo Iran tiếp tục cung cấp EFP, loại vũ khí có khả năng bắn thủng xe bọc thép cho các nhóm cực đoan Iraq. Theo thống kê của quân đội Mỹ, kể từ khi xuất hiện hồi tháng 5/2004 trên các khu vực giao tranh tại Iraq, có hơn 200 lính Mỹ đã thiệt mạng vì loại vũ khí này.

Ngọc Nhàn

Theo AFP, AP