1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cuộc đời nhà vua trị vì lâu nhất thế giới

(Dân trí) - Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej là vị vua trị vì lâu nhất thế giới. Ông lên ngôi năm 18 tuổi và trị vì suốt 70 năm cho tới khi qua đời. Ông là người rất có ảnh hưởng tại Thái Lan và được xem là nhân tố giúp ổn định đất nước sau những lần bất ổn chính trị kéo dài.


Ông Bhumibol Adulyadej sinh năm 1927 tại Cambridge, Massachusetts, Mỹ, nơi cha ông du học. Sau đó ông học tại Thụy Sĩ. Ông lên ngôi ngày 9/6/1946 sau khi người anh trai, Quốc vương Ananda Mahidol (phải), chết trong một vụ nổ súng tại cung điện hoàng gia ở Bangkok. Trong ảnh là hai anh em trai chụp tại Lausanne, Thụy Sĩ năm 1935. (Ảnh: AP)

Ông Bhumibol Adulyadej sinh năm 1927 tại Cambridge, Massachusetts, Mỹ, nơi cha ông du học. Sau đó ông học tại Thụy Sĩ. Ông lên ngôi ngày 9/6/1946 sau khi người anh trai, Quốc vương Ananda Mahidol (phải), chết trong một vụ nổ súng tại cung điện hoàng gia ở Bangkok. Trong ảnh là hai anh em trai chụp tại Lausanne, Thụy Sĩ năm 1935. (Ảnh: AP)


Ông Adulyadej gặp người vợ tương lai, người sau đó trở thành Hoàng hậu Sirikit Kitiyakara tại châu Âu. (Ảnh: AP)

Ông Adulyadej gặp người vợ tương lai, người sau đó trở thành Hoàng hậu Sirikit Kitiyakara tại châu Âu. (Ảnh: AP)


Cặp đôi có 4 người con. Trong ảnh là vợ chồng Quốc vương chụp cùng 2 con là Hoàng tử Vajiralongkorn và Công chúa Ubol Ratana. (Ảnh: AP)

Cặp đôi có 4 người con. Trong ảnh là vợ chồng Quốc vương chụp cùng 2 con là Hoàng tử Vajiralongkorn và Công chúa Ubol Ratana. (Ảnh: AP)


Trong suốt những năm tại vị, Quốc vương Adulyadej đã xây dựng danh tiếng của hoàng gia thông qua một loạt chuyến thăm tới các tỉnh của Thái Lan và các dự án nhằm phát triển nông nghiệp. Ông cũng gặp gỡ nhiều lãnh đạo thế giới, trong ảnh là cùng Tổng thống Mỹ Dwight Eisenhower trong một chuyến thăm cấp nhà nước tới Washington. (Ảnh: AP)

Trong suốt những năm tại vị, Quốc vương Adulyadej đã xây dựng danh tiếng của hoàng gia thông qua một loạt chuyến thăm tới các tỉnh của Thái Lan và các dự án nhằm phát triển nông nghiệp. Ông cũng gặp gỡ nhiều lãnh đạo thế giới, trong ảnh là cùng Tổng thống Mỹ Dwight Eisenhower trong một chuyến thăm cấp nhà nước tới Washington. (Ảnh: AP)


Quốc vương Thái Lan thăm Anh và ngồi trên xe ngựa cùng Nữ hoàng Elizabeth tại London vào năm 1960. (Ảnh: PA)

Quốc vương Thái Lan thăm Anh và ngồi trên xe ngựa cùng Nữ hoàng Elizabeth tại London vào năm 1960. (Ảnh: PA)


Vào năm 1972, Nữ hoàng Elizabeth II có chuyến thăm Thái Lan kéo dài 5 ngày. (Ảnh: AP)

Vào năm 1972, Nữ hoàng Elizabeth II có chuyến thăm Thái Lan kéo dài 5 ngày. (Ảnh: AP)


Quốc vương Adulyadej lần đầu can thiệp vào chính trường Thái Lan là vào năm 1973, khi những người biểu tình ủng hộ dân chủ bị bắn và sau đó được trú tại cung điện hoàng gia, một động thái dẫn tới sự sụp đổ của chính quyền thủ tướng khi đó, Tướng Thanom Kittikachorn. (Ảnh: AP)

Quốc vương Adulyadej lần đầu can thiệp vào chính trường Thái Lan là vào năm 1973, khi những người biểu tình ủng hộ dân chủ bị bắn và sau đó được trú tại cung điện hoàng gia, một động thái dẫn tới sự sụp đổ của chính quyền thủ tướng khi đó, Tướng Thanom Kittikachorn. (Ảnh: AP)


Vào năm 1981, Quốc vương đã phản đối một nhóm các sĩ quan quân đội tiến hành một cuộc đảo chính nhằm chống lại thủ tướng và cũng là một người bạn của ông, Tướng Prem Tinsulanond (trái). Những người trung thành với Quốc vương sau đó đã giành lại Bangkok. (Ảnh: AP)

Vào năm 1981, Quốc vương đã phản đối một nhóm các sĩ quan quân đội tiến hành một cuộc đảo chính nhằm chống lại thủ tướng và cũng là một người bạn của ông, Tướng Prem Tinsulanond (trái). Những người trung thành với Quốc vương sau đó đã giành lại Bangkok. (Ảnh: AP)


Sinh thời, Quốc vương Adulyadej có nhiều đam mê cá nhân như chụp ảnh, thổi kèn và sáng tác nhạc, vẽ và sáng tác văn chương. Trong ảnh, ông thổi kèn cùng con trai, thái tử Vajiralongkorn và các nghệ sĩ Thái Lan. Quốc vương cũng từng chơi nhạc cùng các huyền thoại nhạc jazz như Benny Goodman, Stan Getz, Lionel Hampton và Benny Carter. (Ảnh: AP)

Sinh thời, Quốc vương Adulyadej có nhiều đam mê cá nhân như chụp ảnh, thổi kèn và sáng tác nhạc, vẽ và sáng tác văn chương. Trong ảnh, ông thổi kèn cùng con trai, thái tử Vajiralongkorn và các nghệ sĩ Thái Lan. Quốc vương cũng từng chơi nhạc cùng các huyền thoại nhạc jazz như Benny Goodman, Stan Getz, Lionel Hampton và Benny Carter. (Ảnh: AP)


Trong cuộc khủng hoảng chính trị năm 2006 về vai trò lãnh đạo của Thủ tướng Thaksin Shinawatra, Quốc vương Adulyadej đã nhiều lần được đề nghị can thiệp nhưng ông cho rằng điều này là không thích hợp. (Ảnh: AP)

Trong cuộc khủng hoảng chính trị năm 2006 về vai trò lãnh đạo của Thủ tướng Thaksin Shinawatra, Quốc vương Adulyadej đã nhiều lần được đề nghị can thiệp nhưng ông cho rằng điều này là không thích hợp. (Ảnh: AP)


Một năm sau đó, vào ngày 5/12/2007, Thái Lan kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 của Quốc vương. (Ảnh: AP)

Một năm sau đó, vào ngày 5/12/2007, Thái Lan kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 của Quốc vương. (Ảnh: AP)


Quốc vương Adulyadej qua đời ngày 13/10/2016 sau một thời gian lâm bệnh, hưởng thọ 88 tuổi. (Ảnh: AP)

Quốc vương Adulyadej qua đời ngày 13/10/2016 sau một thời gian lâm bệnh, hưởng thọ 88 tuổi. (Ảnh: AP)

An Bình

Theo BBC