DNews
Cuộc đời bình dị, cống hiến cho Công giáo của Giáo hoàng Francis

Cuộc đời bình dị, cống hiến cho Công giáo của Giáo hoàng Francis

(Dân trí) - Giáo hoàng Francis được biết đến với phong cách sống giản dị, những nỗ lực của ông nhằm cải cách Giáo hội Công giáo và tích cực lên tiếng để giúp xã hội tốt đẹp hơn.

Đức Hoàng

Giáo hoàng Francis khi còn nhỏ (Ảnh: Gia đình Giáo hoàng).
Giáo hoàng Francis khi còn nhỏ (Ảnh: Gia đình Giáo hoàng).
Bức ảnh chụp Giáo hoàng (giữa) vào khoảng năm 1976 ở Argentina (Ảnh: Getty).
Bức ảnh chụp Giáo hoàng (giữa) vào khoảng năm 1976 ở Argentina (Ảnh: Getty).
(Ảnh: AFP).
(Ảnh: AFP).
Ông rửa chân cho một phụ nữ tại một bệnh viện phụ sản ở Buenos Aires, Argentina vào năm 2005 (Ảnh: Reuters).
Ông rửa chân cho một phụ nữ tại một bệnh viện phụ sản ở Buenos Aires, Argentina vào năm 2005 (Ảnh: Reuters).
Ông là nhà lãnh đạo tôn giáo được nhiều người yêu mến. Khi còn là Tổng giám mục Buenos Aires, ông Bergoglio thường đi xe buýt đi làm và tự nấu ăn (Ảnh: AFP).
Ông là nhà lãnh đạo tôn giáo được nhiều người yêu mến. Khi còn là Tổng giám mục Buenos Aires, ông Bergoglio thường đi xe buýt đi làm và tự nấu ăn (Ảnh: AFP).
Đức Giáo hoàng Francis mới đắc cử phát biểu trước đám đông đang chờ đợi từ ban công trung tâm của Vương cung thánh đường Thánh Peter vào ngày 13/3/2013, tại Vatican (Ảnh: API).
Đức Giáo hoàng Francis mới đắc cử phát biểu trước đám đông đang chờ đợi từ ban công trung tâm của Vương cung thánh đường Thánh Peter vào ngày 13/3/2013, tại Vatican (Ảnh: API).
(Ảnh: Getty).
(Ảnh: Getty).
Giáo hoàng Francis được tạp chí Time vinh danh là Nhân vật của năm 2013 (Ảnh: Time).
Giáo hoàng Francis được tạp chí Time vinh danh là Nhân vật của năm 2013 (Ảnh: Time).
Nữ hoàng Anh Elizabeth II và Hoàng thân Philip diện kiến Giáo hoàng trong chuyến thăm Rome vào tháng 4/2014 (Ảnh: Getty).
Nữ hoàng Anh Elizabeth II và Hoàng thân Philip diện kiến Giáo hoàng trong chuyến thăm Rome vào tháng 4/2014 (Ảnh: Getty).
Giáo hoàng quỳ gối khi chủ trì thánh lễ đêm Giáng sinh tại Vương cung thánh đường St. Peter ở Vatican vào ngày 24/12/2014 (Ảnh: Reuters).
Giáo hoàng quỳ gối khi chủ trì thánh lễ đêm Giáng sinh tại Vương cung thánh đường St. Peter ở Vatican vào ngày 24/12/2014 (Ảnh: Reuters).
Giáo hoàng cầu nguyện bên cạnh một giáo sĩ Do Thái tại Bức tường phía Tây ở thành cổ Jerusalem vào tháng 5/2014 (Ảnh: AFP).
Giáo hoàng cầu nguyện bên cạnh một giáo sĩ Do Thái tại Bức tường phía Tây ở thành cổ Jerusalem vào tháng 5/2014 (Ảnh: AFP).
Giáo hoàng phát biểu tại phiên họp chung của Quốc hội Mỹ vào tháng 9/2015. Tại đây, ông kêu gọi Mỹ chào đón hàng triệu người nhập cư không có giấy tờ và tham gia chiến dịch toàn cầu chống biến đổi khí hậu và đói nghèo (Ảnh: AFP).
Giáo hoàng phát biểu tại phiên họp chung của Quốc hội Mỹ vào tháng 9/2015. Tại đây, ông kêu gọi Mỹ chào đón hàng triệu người nhập cư không có giấy tờ và tham gia chiến dịch toàn cầu chống biến đổi khí hậu và đói nghèo (Ảnh: AFP).
Giáo hoàng Francis phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 9/2015. Trong bài phát biểu của mình, ông kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới áp dụng các giải pháp cụ thể để chống lại tình trạng nghèo đói lan rộng và tàn phá môi trường (Ảnh: AFP).
Giáo hoàng Francis phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 9/2015. Trong bài phát biểu của mình, ông kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới áp dụng các giải pháp cụ thể để chống lại tình trạng nghèo đói lan rộng và tàn phá môi trường (Ảnh: AFP).
Giáo hoàng bắt tay một em bé khi thăm trại tị nạn cho người di cư ở Hy Lạp vào năm 2016 (Ảnh: Reuters).
Giáo hoàng bắt tay một em bé khi thăm trại tị nạn cho người di cư ở Hy Lạp vào năm 2016 (Ảnh: Reuters).
Đức Giáo hoàng nói chuyện với phi hành đoàn trên Trạm vũ trụ quốc tế vào tháng 10/2017 (Ảnh: Getty).
Đức Giáo hoàng nói chuyện với phi hành đoàn trên Trạm vũ trụ quốc tế vào tháng 10/2017 (Ảnh: Getty).
Giáo hoàng vẫy tay chào mọi người tại quảng trường St. Peter vào tháng 11/2018 (Ảnh: AFP).
Giáo hoàng vẫy tay chào mọi người tại quảng trường St. Peter vào tháng 11/2018 (Ảnh: AFP).
Giáo hoàng tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 7/2019 (Ảnh: Getty).
Giáo hoàng tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 7/2019 (Ảnh: Getty).
Giáo hoàng thăm Iraq vào năm 2021, chuyến công du bên ngoài Italy đầu tiên của Giáo hoàng sau khi dịch Covid-19 bùng phát (Ảnh: Reuters).
Giáo hoàng thăm Iraq vào năm 2021, chuyến công du bên ngoài Italy đầu tiên của Giáo hoàng sau khi dịch Covid-19 bùng phát (Ảnh: Reuters).
Giáo hoàng trò chuyện với Quốc vương Bahrain Hamad bin Isa al-Khalifa trong cuộc gặp vào tháng 11/2022 (Ảnh: Reuters).
Giáo hoàng trò chuyện với Quốc vương Bahrain Hamad bin Isa al-Khalifa trong cuộc gặp vào tháng 11/2022 (Ảnh: Reuters).
Giáo hoàng Francis tham gia phiên họp về trí tuệ nhân tạo trong hội nghị thượng đỉnh G7 ở Italy vào năm 2024 (Ảnh: Reuters).
Giáo hoàng Francis tham gia phiên họp về trí tuệ nhân tạo trong hội nghị thượng đỉnh G7 ở Italy vào năm 2024 (Ảnh: Reuters).
Tháng 2 năm nay, Giáo hoàng đã phải nhập viện ở Rome để chữa bệnh viêm phổi. Ông đã được xuất viện vào tháng trước nhưng do tuổi cao và sức khỏe suy giảm, ông qua đời vào ngày 21/4 (Ảnh: AFP).
Tháng 2 năm nay, Giáo hoàng đã phải nhập viện ở Rome để chữa bệnh viêm phổi. Ông đã được xuất viện vào tháng trước nhưng do tuổi cao và sức khỏe suy giảm, ông qua đời vào ngày 21/4 (Ảnh: AFP).

Scroll to top