1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Cử tri Pháp quay lưng với Tổng thống Sarkozy

(Dân trí) - Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy nhiều khả năng sẽ phải thay đổi phong cách lãnh đạo sau thất bại nặng nề của đảng UMP cầm quyền trong cuộc bầu cử địa phương vòng hai hôm 16/3.

Kết quả cuộc bầu cử địa phương vòng 2 tại Pháp diễn ra hôm 16/3 cho thấy, đảng Xã hội đã giành quyền kiểm soát hơn 20 thành phố và thị trấn lớn từ tay đảng trung dung UMP cầm quyền của ông Sarkozy. Đảng Xã hội đã chiến thắng tại các thành phố Toulouse, Caen, Strasbourg, Amiens, Reims, Paris và Lyon.

 

Chỉ 10 tháng sau khi ông Sarkozy đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống, nhiều cử tri cảm thấy họ không được bảo vệ họ khỏi thực trạng chi phí đời sống tăng cao và bất bình trước việc tổng thống đã tập trung quá nhiều vào đời tư. Ông Sarkozy đã kết hôn với cựu người mẫu Carla Bruni sau một cuộc tình chóng vánh.

 

UMP dù vẫn giữ được thành phố lớn thứ hai của Pháp là Marseille nhưng điều đó cũng không thể nguỵ trang thất bại thảm hại của phe trung dung trong cuộc bầu cử được cho là cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đầu tiên kể từ khi ông Sarkozy trúng cử tổng thống tháng 5/2007.

 

Trên toàn quốc, kết quả bầu cử chưa chính thức cho thấy đảng Xã hội đang dẫn trước với 48.7% số phiếu trong khi UMP giành 47.6% số phiếu ủng hộ.

 

Thất bại của UMP cũng được xem là một đòn giáng mạnh đối với Tổng thống Sarkozy và khiến các kế hoạch cải cách của ông trở nên khó thực hiện.

 

Ông Sarkozy nhậm chức tổng thống với cam kết cải tổ nền kinh tế Pháp, cắt giảm số nhân viên làm việc cho bộ máy nhà nước nhằm giảm bớt gánh nặng cồng kềnh và hiện đại hoá các cơ quan của nhà nước.

 

Nhiều cử tri tại Paris đã sử dụng lá phiếu của họ để bày tỏ sự bất bình đối với chính phủ. Họ tỏ ra tức giận khi ông Sarkozy không thực hiện lời hứa là tăng khả năng chi tiêu cho người dân. Tỷ lệ lạm phát đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 2 thập kỷ qua nhưng vẫn còn ở mức rất cao (7,5%) và các nhà phân tích cảnh báo nền kinh tế Pháp đang có dấu hiệu phát triển chậm.

 

Việc ông Sarkozy li dị người vợ thứ 2 ba tháng sau khi nhậm chức và kết hôn với ca sĩ kiêm cựu người mẫu Carla Bruni cũng đã khiến nhiều cử tri quay lưng với ông. Vị tổng thống 53 tuổi còn bị chỉ trích vì những kỳ nghỉ công khai, tốn kém và phung phí.

 

Ánh Ninh
Theo BBC