1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Cử tri Indonesia bắt đầu đi bầu cử quốc hội

(Dân trí) - Cử tri Indonesia hôm nay 9/4 đã bắt đầu đi bầu cử để chọn các đại biểu quốc hội và hội đồng địa phương. Đây có thể xem như màn dạo đầu cho cuộc bầu cử Tổng thống, dự kiến diễn ra vào ngày 9/7 tới.

Cử tri Indonesia bắt đầu đi bầu cử quốc hội
Cử tri Indonesia bắt đầu đi bầu cử quốc hội

Cuộc bầu cử sẽ chọn ra khoảng 19.000 đại biểu trên khắp cả nước, trong đó có 560 ghế tại quốc hội.

Đây cũng là dịp xác định đảng nào được phép chỉ định ứng viên tham gia cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới.

Đảng Dân chủ Indonesia - Đấu tranh (PDI-P) dự kiến sẽ giành kết quả thuận lợi. Ứng viên Joko Widodo của họ được nhiều người tin rằng sẽ trở thành Tổng thống tiếp theo của Indonesia.

Lãnh đạo khu vực Jakarta ông Widodo, còn được biết đến với tên Jokowi, đang được lòng cử tri bởi hình ảnh của một người dễ tiếp cận và gần gũi.
Chị Deni Ardiansyah, 25 tuổi, nhân viên bán hàng tin tưởng rằng Widodo sẽ “đem một bình minh mới đến với Indonesia”.

“Chúng tôi xem ông ấy là người thành công và trung thực”, Ardiansyah phát biểu với hãng tin AFP.

Các cuộc bỏ phiếu đang diễn ra trên 3 múi giờ khác nhau, tuy nhiên các quan chức bầu cử đã cảnh báo về khả năng có những trì hoãn.

Một quan chức của tỉnh Papua có tên Betty Wanane khẳng định với AFP rằng máy bay chở phiếu bầu đã không thể tiếp cận một loạt huyện ở vùng núi cao, dẫn đến bầu cử có thể bị trì hoãn tới 3 ngày.

Bê bối tham nhũng

Các đảng muốn có ứng viên tham gia tranh cử Tổng thống phải giành được 20% số ghế trong quốc hội, hoặc 25% tổng số phiếu bầu.

Những đảng nào không đạt được các ngưỡng quy định nêu trên phải liên minh với các đảng khác, trước khi tham gia cuộc đua vào ghế Tổng thống.

Đảng Dân chủ cầm quyền của Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono được dự báo sẽ chứng kiến tỷ lệ ủng hộ sụt giảm, sau một loạt bê bối tham nhũng. Trong khi đó bản thân ông Yudhoyono bị hiến pháp cấm không cho tranh cử nhiệm kỳ thứ 3.

Các đối thủ chính của ông Widodo nhiều khả năng sẽ là doanh nhân Aburizal Bakrie của đảng Golkar và cựu tướng quân đội Prabowo Subianto của đảng Gerindra.

Indonesia là quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới và nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á. Khoảng 187 triệu người Indonesia có quyền đi bầu cử, với gần 22 triệu người là cử tri lần đầu.

Thanh Tùng
Theo BBC