1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cú ngã gây nhiều tranh cãi của vận động viên Triều Tiên tại Thế vận hội

(Dân trí) - Vận động viên trượt băng của Triều Tiên bị nghi ngờ cố tình gạt tay vào người đối thủ Nhật Bản trong cuộc so tài tại Thế vận hội mùa Đông ở Hàn Quốc.

Tay của Jong Kwang Bom (áo đỏ) được cho là đã chạm vào giày trượt của vận động viên Nhật Bản (Ảnh: Reuters)
Tay của Jong Kwang Bom (áo đỏ) được cho là đã chạm vào giày trượt của vận động viên Nhật Bản (Ảnh: Reuters)

Theo Time, trận thi đấu trượt băng tốc độ cự ly 500m dành cho nam với sự tham gia của vận động viên Triều Tiên Jong Kwang Bom, 16 tuổi, và vận động viên Nhật Bản Keita Watanabe cùng một số vận động viên khác đã diễn ra trong khuôn khổ Thế vận hội mùa Đông tại Hàn Quốc hôm 20/2. Đội cổ vũ Triều Tiên cũng có mặt tại nhà thi đấu để cổ động cho vận động viên nước nhà.

Sau khi trận thi đấu bắt đầu được vài giây, Jong Kwang Bom bất ngờ bị ngã trên sân băng và hành động này bị nghi là nhằm tìm cách khởi động lại trận đấu. Tuy nhiên, chi tiết gây chú ý trong cú ngã của vận động viên trượt băng Triều Tiên là hành động gạt tay được cho là nhằm cản đường đối thủ.

AP đưa tin sau cú ngã của Jong Kwang Bom, Watanabe vẫn giữ được thăng bằng. Tuy nhiên ban tổ chức cho rằng đã xảy ra va chạm và yêu cầu các vận động viên bắt đầu lại cuộc thi đấu.

Tuy nhiên không lâu sau đó, Jong tiếp tục va chạm với Watanabe và bị ngã vào rìa của sân băng. Lần này, Jong Kwang Bom bị phạt và truất quyền thi đấu sau khi bị cho là đã có hành vi đẩy đối thủ Nhật Bản. Điều đó đồng nghĩa với việc vận động viên Triều Tiên hết cơ hội tranh tài tại đấu trường Thế vận hội năm nay.

Sau khi các hình ảnh và video ghi lại cú ngã đầu tiên của Jong Kwang Bom được công bố, nhiều ý kiến trái chiều đã được đưa ra liên quan tới hành động được cho là ngáng chân đối thủ của vận động viên Triều Tiên. Những người chỉ trích cho rằng hành động của Jong là “phi thể thao” và có thể khiến vận động viên Nhật Bản gặp nguy hiểm.

Jong Kwang Bom bị ngã trên sân băng (Ảnh: AFP)
Jong Kwang Bom bị ngã trên sân băng (Ảnh: AFP)

“Sao Triều Tiên có thể tự hào tại Olympic Pyeongchang 2018 khi tìm cách hạ gục một vận động viên trượt băng Nhật Bản tới hai lần bằng mọi cách như vậy”, Paul Johnson viết trên mạng xã hội Twitter.

“Jong Kwang Bom của Triều Tiên, ngã sau 5m và sau đó cố tìm cách gạt đối thủ ngã bằng tay. Tôi đã nhìn thấy”, Jack Perryman bình luận trên Twitter.

“Cự ly 500m dành cho nam, Jong Kwang Bom, khởi động và tự ngã, rõ ràng đã tìm cách gạt một vận động viên trượt băng khác. Vậy sao lại bắt đầu trận đấu lại”, tài khoản Twitter Iain Foster đặt câu hỏi.

Mặc dù vậy, những người trong cuộc đã đưa ra nhận định khác về hành động của vận động viên Jong Kwang Bom. Watanabe đã mô tả cú gạt tay của Jong là “phản xạ”, trong khi huấn luyện viên của Watanabe, ông Jonathan Guilmette, cho rằng đây là chuyện xảy ra thường xuyên.

“Tôi tin đó là hành động vô ý. Tay của anh ấy chỉ tình cờ đặt gần giày trượt của tôi khi anh ấy ngã xuống”, Watanabe nói với Yahoo Sports.

“Tôi không biết ý định của anh ấy là gì. Rất khó để phán đoán ý định đó. Tôi không biết liệu có phải anh ấy cố tình túm lấy giầy trượt không hay chỉ là tìm cách bám lấy một thứ gì đó như một phản xạ. Đó chỉ là một phản xạ hơn là cố tình ngáng đường một người khác”, huấn luyện viên Jonathan cho biết.

Jong Kwang Bom từ chối trả lời câu hỏi của báo chí liên quan tới vụ việc trên, Trong khi đó, Thomas Hong, một vận động viên Mỹ, cũng tranh tài trong trận đấu với Jong và Watanabe cho biết cú ngã của Jong cũng ảnh hưởng tới anh do cả hai đang thi đấu ở khoảng cách gần.

Thành Đạt

Tổng hợp